Singapore bắt giữ 1 phụ nữ bị cực đoan hóa bởi IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/06/2017 18:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một phụ nữ 22 tuổi người Singapore vừa bị giới chức an ninh nước này bắt giữ, với cáo buộc tìm cách gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Bộ Nội vụ Singapore, Syaikhah Al Ansari, hiện là nhân viên chăm sóc trẻ em, được cho là đã bị cực đoan hóa bởi IS và đang có ý định đưa con tới Trung Đông để kết hôn với 1 chiến binh của tổ chức này.

Đây được xem là trường hợp công dân đầu tiên ở Singapore bị bắt giữ do bị cực đoan hóa bởi các tổ chức khủng bố quốc tế.

Thời gian gần đây, Singapore đang gia tăng các cảnh báo an ninh, trước nguy cơ các tổ chức khủng bố tìm cách vươn tới nước này cũng như khu vực Đông Nam Á.

Singapore cảnh báo nguy cơ khủng bố cao Singapore cảnh báo nguy cơ khủng bố cao

VTV.vn - Nguy cơ khủng bố tại Singapore đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước