Đức thúc đẩy dự luật nghĩa vụ quân sự mới nhằm tăng cường sức mạnh quân đội

Mạnh Dương (Theo CNN)

25/11/2025 06:12 GMT+7

VTV.vn - Đức đã thông qua một dự thảo luật dịch vụ quân sự nhằm tăng quân số trong bối cảnh lo ngại an ninh trước Nga và sự thay đổi trong chính sách của Mỹ.

Tân binh Bundeswehr tham gia diễn tập chiến đấu tại doanh trại Westfalen-Kaserne ở Ahlen, Đức. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tân binh Bundeswehr tham gia diễn tập chiến đấu tại doanh trại Westfalen-Kaserne ở Ahlen, Đức. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết xây dựng lực lượng quân đội mạnh nhất châu Âu, sau nhiều năm Lực lượng Vũ trang Liên bang Đức (Bundeswehr) bị xem là thiếu đầu tư. Liên minh cầm quyền kỳ vọng dự luật mới sẽ giúp tăng khả năng răn đe và phòng thủ của Đức trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa an ninh.

Theo kế hoạch, Đức dự định nâng lực lượng thường trực từ khoảng 180.000 lên 260.000 binh sĩ vào năm 2035, cùng 200.000 quân dự bị. Giai đoạn đầu ưu tiên tuyển quân tự nguyện với lương khởi điểm 2.600 Euro/tháng, tăng 450 Euro so với hiện nay. Nếu không đủ chỉ tiêu, chính phủ có thể tính tới gọi nhập ngũ bắt buộc.

Đức thúc đẩy dự luật nghĩa vụ quân sự mới để tăng sức mạnh quân đội - Ảnh 1.

Một tân binh thực hành bài tập tiêu diệt xe tăng tại doanh trại Westfalen-Kaserne. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Từ năm tới, tất cả thanh niên 18 tuổi tại Đức sẽ nhận bảng khảo sát về nguyện vọng phục vụ trong quân đội, trong đó nam giới bắt buộc phải trả lời. Từ năm 2027, nam giới 18 tuổi cũng sẽ phải khám sức khỏe nghĩa vụ.

Dự luật được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu châu Âu tự đảm bảo an ninh hơn và chiến sự tại Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Một số chuyên gia cho rằng nếu đạt mục tiêu quân số, Đức có thể giữ vai trò trung tâm trong phòng thủ châu Âu, song cảnh báo ép buộc nghĩa vụ với một bộ phận dân chúng hoài nghi có thể gây phản ứng trái chiều.

Tại Đức, nhiều ý kiến lo ngại nghĩa vụ quân sự có thể làm gián đoạn học tập và sự nghiệp. Số đơn xin miễn trừ nghĩa vụ tăng mạnh kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát. Chính phủ Đức cho rằng việc tăng chi cho quốc phòng và hiện đại hóa Bundeswehr là cần thiết, khi Thủ tướng Merz nhấn mạnh Berlin phải thể hiện “ngôn ngữ của sức mạnh” trước Moscow.

Tin liên quan

Đức sẽ xuất khẩu vũ khí sang Israel

Đức sẽ xuất khẩu vũ khí sang Israel

VTV.vn - Đức thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel từ ngày 24/11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.