Bệnh nhân được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trọng
Các bác sĩ cảnh báo tai nạn lao động không chỉ xảy ra tại nhà máy hay công trường mà còn phổ biến trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày. Nhiều người chủ quan khi sử dụng dao, rựa, máy cắt cỏ, máy cưa hoặc sửa chữa nhà cửa, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.
Mới đây, một bệnh nhân tại xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk bị mép tôn cứa sâu vào cẳng chân khi sửa chữa chuồng trại. Dù vết thương chảy nhiều máu, bệnh nhân vẫn cố tiếp tục làm việc và chỉ đến cơ sở y tế khi tình trạng đau nhức, chảy máu kéo dài. Tại đây, các bác sĩ đã làm sạch, khâu vết thương và hướng dẫn tiêm phòng uốn ván.
Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Ea Kiết (Đắk Lắk), từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận khoảng 40 trường hợp tai nạn lao động. Các tai nạn thường gặp gồm đứt tay, dập nát chi do máy móc, té ngã khi leo cây hoặc sửa mái nhà, cùng các chấn thương do vật sắc nhọn gây ra.
Các chuyên gia cho biết nguyên nhân chủ yếu là sự chủ quan, không sử dụng phương tiện bảo hộ hoặc vận hành thiết bị trong điều kiện thiếu an toàn. Đáng lo ngại, nhiều người tự xử lý vết thương tại nhà, đắp lá hoặc thuốc dân gian khiến nguy cơ nhiễm trùng tăng cao.
Khi xảy ra tai nạn gây chảy máu, cần nhanh chóng cầm máu bằng gạc hoặc khăn sạch, đồng thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nếu vết thương sâu hoặc nghi ngờ tổn thương gân, mạch máu. Với trường hợp bỏng, cần làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch; với điện giật phải ngắt nguồn điện trước khi tiếp cận nạn nhân.
Các bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ mắc bệnh uốn ván sau những vết thương do đinh, tôn hoặc vật sắc nhọn nhiễm bẩn. Người bị thương cần được đánh giá nguy cơ và tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng uốn ván theo chỉ định để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)