Đụng độ ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý khiến 7 người thiệt mạng

VTV.vn - Vụ đụng độ giữa những người ủng hộ JAAC và lực lượng an ninh ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên an ninh.

Biểu tình kỷ niệm ngày xảy ra cuộc xung đột kéo dài 4 ngày với Ấn Độ vào năm 2025, tại Lahore, Pakistan, ngày 7/5/2026 (Ảnh: AP)

Biểu tình kỷ niệm ngày xảy ra cuộc xung đột kéo dài 4 ngày với Ấn Độ vào năm 2025, tại Lahore, Pakistan, ngày 7/5/2026 (Ảnh: AP)

Bạo lực bùng phát sau khi Tòa án Tối cao khu vực Kashmir do Pakistan quản lý phán quyết rằng 12 ghế lập pháp dành riêng cho người tị nạn Kashmir sống ở Pakistan được hiến pháp bảo vệ và không thể bị bãi bỏ nếu hiến pháp không được sửa đổi. Các ghế này được dành cho những người di cư đến Pakistan từ khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hàng chục năm trước và nhằm đại diện cho các cộng đồng bị di dời do cuộc xung đột kéo dài về khu vực Himalaya.

Phán quyết mang tính bước ngoặt được đưa ra trước cuộc biểu tình do Ủy ban Hành động Awami (JAAC) lên kế hoạch vào tuần trước.

Trong một tuyên bố, cảnh sát khu vực Kashmir cho biết một video đã xuất hiện hôm 8/6 cho thấy các cá nhân "xúc phạm thi thể của một cảnh sát" tử vong một ngày trước đó. Các thành viên vũ trang của JAAC được cho là đã nổ súng vào các sĩ quan được triển khai tại Rawalakot - một thành phố ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.

Theo cảnh sát khu vực, những người ủng hộ vũ trang của nhóm này đã bắn vào lực lượng an ninh ở Rawalakot và sau đó bao vây Bệnh viện Quân y Liên hợp, làm gián đoạn các dịch vụ y tế. Lực lượng an ninh cuối cùng đã giải tán đám đông và lập lại trật tự. Hoạt động của các bệnh viện đã được nối lại và những tuyến đường cao tốc chính, chợ và trung tâm thương mại đã hoạt động bình thường trở lại vào đầu tuần này.

Đụng độ ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý khiến 7 người thiệt mạng - Ảnh 1.

(Ảnh: OpenStreetMap)

Cảnh sát địa phương cáo buộc người biểu tình đốt phá và gây thiệt hại tài sản của chính phủ và tư nhân. Chính quyền sở tại cho biết hành động pháp lý đang được tiến hành đối với những người liên quan đến tình trạng bất ổn.

Cũng trong ngày 8/6, các quan chức cấp cao của chính phủ, cảnh sát và quân đội Pakistan đã tham dự lễ cầu nguyện cho các nhân viên an ninh thiệt mạng.

Căng thẳng đã gia tăng trong khu vực Kashmir trong nhiều tuần qua và leo thang sau khi tòa án đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Pakistan về việc tìm kiếm hướng dẫn hiến pháp liên quan đến các ghế dành cho người tị nạn và cuộc bầu cử sắp tới cho Quốc hội Lập pháp gồm 45 thành viên.

Trong phán quyết của mình hôm 7/6, tòa án cho biết 12 ghế dành cho người tị nạn không thể bị bãi bỏ thông qua hành động hành pháp và bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ yêu cầu sửa đổi hiến pháp của Quốc hội Lập pháp. Tòa án thông tin thêm trật tự công cộng không thể bị phá vỡ nhân danh biểu tình chính trị và các cuộc bầu cử phải được tổ chức trong khung thời gian được quy định trong hiến pháp.

Quốc hội Pakistan hiện tại đã hoàn thành nhiệm kỳ và cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.

Khu vực Kashmir bị chia cắt giữa Pakistan và Ấn Độ, và cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này. Hai cuộc chiến tranh giữa Pakistan và Ấn Độ đã xảy ra vì tranh chấp ở khu vực Kashmir kể từ năm 1947. Năm 2025, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý đã khiến một số người thiệt mạng, trong đó có cả cảnh sát.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.