Pakistan xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên

VTV.vn - Pakistan đang lên kế hoạch xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên của quốc gia này.

(Ảnh: NUKTA)

(Ảnh: NUKTA)

Trong một động thái chưa từng có, Pakistan đang xây dựng kế hoạch xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên của mình, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuần trước, Cục Dầu khí thuộc Bộ Năng lượng Pakistan đã phát hành hồ sơ mời thầu để tiến hành nghiên cứu khả thi cho dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược. Cục Dầu khí nhấn mạnh rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung gần đây, sự biến động trên thị trường dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đã cho thấy nhu cầu cấp thiết về cơ sở hạ tầng lưu trữ linh hoạt và khẩn cấp, qua đó đảm bảo hoạt động lọc dầu liên tục và nguồn cung nhiên liệu không bị gián đoạn.

Bộ Năng lượng Pakistan dự kiến áp dụng mô hình dự trữ dầu đa tầng cho kho dự trữ dầu chiến lược. Mô hình này sẽ bao gồm kho dự trữ khẩn cấp do nhà nước quản lý, dự trữ tồn kho bắt buộc do các công ty trong ngành nắm giữ, và các kho trung chuyển thương mại được kiểm soát hải quan. Kho trung chuyển là nơi dầu nhập khẩu có thể được giữ lại để tái xuất khẩu mà chưa phải nộp thuế ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, lượng dầu này có thể được sử dụng trong nước.

Pakistan xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên- Ảnh 1.

(Ảnh: Daily Beirut)

Ngoài ra, chiến lược mới còn bao gồm việc thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí trong nước và hiện đại hóa các nhà máy lọc dầu quốc gia. Dữ liệu chính thức cho thấy mức tiêu thụ hàng ngày của Pakistan vào khoảng 300.000 thùng, trong khi sản lượng trong nước chỉ khoảng 62.000 thùng mỗi ngày. Để giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu, Pakistan đặt mục tiêu tăng sản lượng từ 150.000 đến 200.000 thùng mỗi ngày.

Islamabad hiện đang đàm phán với Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UAE và Trung Quốc để xây dựng các kho trung chuyển dầu tại nước này.

Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng liên quan đến chiến tranh Iran, Pakistan đã bắt đầu đánh giá lại tình hình an ninh năng lượng của nước này do sự mong manh của chuỗi cung ứng nhiên liệu và sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu qua eo biển Hormuz.

Gần như toàn bộ dầu và khí tự nhiên hóa lỏng mà Pakistan nhập khẩu đều phải đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Trong khi đó, việc lưu thông qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn do xung đột tại Iran. Pakistan hiện chỉ có lượng dầu tồn kho thương mại đủ đáp ứng trong 1 tháng, trong khi khuyến cáo quốc tế là phải đủ cho 3 tháng.

Pakistan phụ thuộc vào eo biển Hormuz với 90% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của Islamabad đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này. Tuy nhiên, hiện nước này lại không có bất kỳ kho dự trữ dầu chiến lược chính thức nào.




Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.