Ngày 28/4, TAND khu vực 2 tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 45 năm 6 tháng tù đối với 3 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại khu lán trại công nhân thuộc Khu công nghiệp Amata (phường Hiệp Hòa).
Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng heroin để bán cho công nhân và trực tiếp khấu trừ vào tiền lương nhằm thu lợi bất chính.
Theo bản án, bị cáo Trịnh Văn Thuận (SN 1979, quê Lạng Sơn) bị tuyên 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Triệu A Khé (SN 1994, quê Lào Cai) nhận 20 năm tù cho 3 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Lò Văn Ngọc (SN 1994, quê Lào Cai) bị tuyên 8 năm 6 tháng tù về cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy.
Vụ án bị phát hiện đêm 20/8/2025, khi Công an phường Hiệp Hòa kiểm tra khu lán trại công nhân của Công ty Vilai Việt, phát hiện 29 người dương tính với ma túy (Morphine). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ heroin cùng nhiều dụng cụ chia nhỏ, sử dụng chất cấm.
Kết quả điều tra xác định, từ cuối tháng 7/2025, khi được thuê quản lý công nhân, Trịnh Văn Thuận đã cấu kết với Khé và Ngọc tổ chức mua bán heroin ngay tại công trường. Ma túy được chia thành các “tép” nhỏ, bán cho công nhân trước và sau ca làm việc.
Đáng nói, toàn bộ số tiền mua ma túy được các đối tượng ghi chép lại để trừ trực tiếp vào tiền công của người lao động.
Trong khoảng thời gian từ 31/7 đến 20/8/2025, Thuận đã bán hơn 54 gam heroin, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng; tổng khối lượng ma túy liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo này là hơn 88 gam.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường lao động tại khu công nghiệp.
Bình luận (0)