Bức xúc của người trồng lúa ở Long An

Hạnh Vân, Tuấn ViệtCập nhật 10:36 ngày 13/04/2021

VTV.vn - Ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, diện tích đất trồng lúa đang bị xâm hại nghiêm trọng. Nguyên nhân là bởi một số người đã tự ý đào ao dẫn mặn vào khu vực trồng lúa để nuôi t

Nhiều người dân xã Tân Lập cho biết, diện tích nuôi tôm càng bành trướng thì diện tích trồng lúa càng bị thu hẹp. Chỉ tính riêng quanh khu vực này, diện tích nuôi tôm vào khoảng 40,50 chục mẫu. Nhưng ở phía trong kênh, diện tích nuôi tôm đã lên hàng trăm mẫu.

Lo lắng lẫn bức xúc, người dân báo lên chính quyền xã và cả huyện thì được chính quyền cử người xuống phạt và lập biên bản. Nhưng chỉ cần rút đi, việc đào ao lại được tiếp tục. Thậm chí, đào xong, lại thả tôm để nuôi mà không bị hình thức xử lý nào. 

Trong khi đó, đặc điểm của xã Tân Lập là giáp các xã của huyện Mộc Hóa và đều sử dụng chung nước của sông Vàm Cỏ Tây.

Nỗi lo của những người dân ở đây không phải là không có cơ sở. Bởi một khi đất đã nhiễm mặn thì không thể trồng được lúa hay các loại cây ăn trái khác. Có đất nhưng người dân không thể kiếm sống trên mảnh đất của chính mình. 

Được biết, trong năm 2020, chính quyền UBND huyện Mộc Hóa đã xử phạt 5 trường hợp nuôi ao thả tôm với tổng số tiền là 37,5 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!