Người dân bức xúc vì nước nuôi tôm thải trực tiếp ra biển

Văn Giang, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 11:14 ngày 17/03/2020

VTV.vn - Người dân ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận khó chịu bởi mùi hôi thối do nước thải từ các khu nuôi tôm tập trung chưa qua xử lý đã xả trực tiếp ra biển.

Trong những ngày này, nếu ai đi dọc theo bờ biển của xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sẽ nhận thấy một dải cát trắng đã bị chia cắt bởi dòng nước đen ngòm từ đất liền chảy ra biển. Theo người dân trong vùng, dòng nước này, xuất phát từ các ao nuôi tôm phía trên, nhưng chưa qua xử lý, khiến cho cả một vùng biển rộng lớn nước bị đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Vùng nuôi tôm tập trung của xã An Hải, huyện Ninh Phước có diện tích hơn 180 héc ta. Trước đây, nước thải từ các ao nuôi tôm được thu gom vào một hồ chứa này. Sau khi lắng lọc, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn mới xả ra biển. Thế nhưng, hơn 2 năm nay, đường cống xả bị hư, khiến cho nước thải từ ao nuôi tôm chảy trực tiếp ra biển. Lâu dần, chất thải tích tụ nhiều, khiến cho mùi hối thối trở nên nồng nặc.

Hiện tại, cũng chính nơi xả nước thải này, có rất nhiều hộ dân đặt máy để bơm hút nước biển cung cấp ngược lại cho các ao nuôi tôm. Điều này không chỉ làm cho môi trường vùng nuôi tôm ngày một ô nhiễm mà còn là cầu nối rất dễ lây lan dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.