Khai thác đá vùi lấp hàng chục ngàn mét vuông vườn cây ăn trái của dân

Thanh Nhã, Anh DũngCập nhật 13:38 ngày 15/08/2022

VTV.vn - Một công ty ở Khánh Hòa khai thác đá làm đất, cát vùi lấp hàng chục ngàn mét vuông vườn cây ăn trái của người dân nhưng lại không đền bù thiệt hại.

Đầu tháng 12/2021, hơn 5.000 m3 khối đất cát từ khu vực mỏ đá của Công ty cổ phần An Phước đã tràn xuống vùi lấp khoảng 10.000 m2 đất trồng cây ăn quả của ông Đoàn Duy Nhuận, ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hàng loạt cây ăn trái đang cho thu hoạch như: bưởi, chuối đã bị chết hoặc hư hại vì bị đất cát vùi sâu từ 0,3m - 1m. 

Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Diên Khánh, chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu Công ty cổ phần An Phước thỏa thuận đền bù thiệt hại và xử lý lượng cát tràn vào đất của người dân trong vòng 15 ngày. Thế nhưng đã gần 1 năm trôi qua, Công ty cổ phần An Phước vẫn chưa thực hiện những yêu cầu này. 

Việc kéo dài thời gian không chịu đền bù đã gây nhiều thiệt hại cho ông Nhuận. Đã hơn 9 tháng, vườn cây ăn trái của ông không cho thu hoạch. Nhiều cây đã chết. Thêm vào đó, hiện nay mỏ đá đã đi vào hoạt động với quy mô lớn hơn, điều này làm gia tăng mức độ nguy hiểm khi một lượng lớn đất, đá trên núi có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa.

Sự thiếu trách nhiệm của chủ mỏ đá là Công ty cổ phần An Phước đã gây nhiều thiệt hại cho gia đình ông Nhuận. Cuộc sống lao động sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, người dân đang rất cần sự can thiệp của chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện Diên Khánh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Hàng chục người nuôi tôm hùm điêu đứng vì bị quỵt nợ

VTV.vn - Hàng chục hộ nuôi tôm hùm tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa điêu đứng vì bị một thương lái trốn nợ với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.