Tại xã An Phước, thành phố Đồng Nai, đường Chu Văn An nhiều năm qua thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tình trạng này kéo dài từ năm 2019 đến nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Người dân sinh sống tại ấp Phước Nguyên cho biết, có những thời điểm nước ngập lênh láng trên mặt đường, khiến tuyến đường huyết mạch này chẳng khác nào một dòng sông. Việc đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và đưa đón con em đi học vì thế gặp nhiều khó khăn.
Một mẻ lưới đầy ắp cá được kéo lên, nhưng không phải từ sông mà ngay trên đường Chu Văn An. Sau nhiều năm thi công, tuyến đường này vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng ngập sâu mỗi khi mưa lớn.

Công trình bắt đầu được thi công từ cuối năm 2019. Sau hơn 7 năm, người dân sinh sống trên tuyến đường Chu Văn An vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng ngập nước kéo dài. Hàng trăm đơn thư kiến nghị của người dân đã được gửi đến UBND xã An Phước và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Đồng Nai, hiện đang trong quá trình giải quyết.
Tình trạng ngập nước khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Hình ảnh một cụ ông 80 tuổi phải lội qua đoạn nước ngập quá đầu gối để đưa cháu đi học cho thấy những bất tiện mà người dân phải chịu đựng trong thời gian dài.
Ông Lê Văn Cơ, người dân xã An Phước, cho biết mỗi khi mưa xuống, việc đưa đón con cháu đi học, đi làm đều gặp khó khăn. Gia đình ông cũng vừa có một con heo bị chết và cho rằng nguyên nhân liên quan đến tình trạng nước ngập kéo dài.

Theo người dân địa phương, Dự án hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Long Thành trước đây được UBND huyện Long Thành phê duyệt, triển khai xây dựng nhằm tiếp nhận, tiêu thoát nước kịp thời, hạn chế tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, hiện một số hạng mục của dự án vẫn còn dang dở, khiến tình trạng ngập nước tại khu vực chưa được giải quyết dứt điểm.
Mỗi mùa mưa, người dân nơi đây lại phải đối mặt với tình trạng đường phố ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm. Có thời điểm, người dân phải sử dụng thuyền tự chế, hình thành những "bến thuyền" tự phát để phục vụ việc đi lại trong khu vực ngập nước.
Bình luận (0)