Người Palestine đụng độ với cảnh sát biên giới Israel tại Bờ Tây, ngày 22/4/2026 (Ảnh: AP)
Các Bộ trưởng Ngoại giao EU đã bác bỏ lời kêu gọi đình chỉ Hiệp định liên kết với Israel, chấm dứt thương mại ưu đãi với Tehran liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh ở Lebanon và Gaza, làm nổi bật sự chia rẽ dai dẳng trong khối về vấn đề Trung Đông.
Tuy nhiên, đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh EU - bà Kaja Kallas - cho biết các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra. Nội dung thảo luận bao gồm xem xét đề xuất của Pháp và Thụy Điển về việc áp thuế đối với hàng hóa có nguồn gốc từ những khu định cư của Israel ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Trước cuộc họp tại Luxembourg vào ngày 21/4, chính phủ Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia đã kêu gọi EU đình chỉ Hiệp định liên kết với Israel. Bà Kallas cho biết đã không nhận được đủ sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên đối với các đề xuất đình chỉ thỏa thuận với Israel. Do đó, sẽ không có sự thay đổi nào đối với đề xuất đình chỉ toàn bộ hoặc một phần Hiệp định liên kết với Israel.
Việc đình chỉ toàn bộ Hiệp định liên kết với Israel sẽ cần nhận được sự nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Trong khi đó, việc đình chỉ một phần hiệp định sẽ cần đa số đủ điều kiện, đại diện cho ít nhất 55% các quốc gia thành viên và 65% dân số của khối.

Đại diện cấp cao về ngoại giao và chính sách an ninh EU - bà Kaja Kallas (Ảnh: AP)
Một số quốc gia EU - trong đó có Đức - đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel trong khu vực, cũng như những diễn biến lập pháp gần đây tại Knesset (Quốc hội Israel).
Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến tại các vùng lãnh thổ Palestine trong những ngày gần đây. Theo người phát ngôn, Thủ tướng Merz đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện đàm: "Không được phép có sự sáp nhập một phần trên thực tế đối với Bờ Tây".
Bà Kallas xác nhận bà sẽ chuyển đề xuất từ Thụy Điển và Pháp liên quan đến áp thuế đối với hàng hóa có nguồn gốc từ những khu định cư của Israel ở Bờ Tây cho Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič trong những ngày tới. Đề xuất được trình trên cơ sở các khu định cư nằm ngoài phạm vi của Hiệp định liên kết với Israel.
Bà bác bỏ cáo buộc rằng EU đang áp dụng tiêu chuẩn kép, khẳng định khối này là một trong những bên ủng hộ lớn nhất cho người dân Palestine, bao gồm cả trong các nỗ lực tái thiết Gaza.
Bình luận (0)