Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Từ mạng xã hội, công cụ tìm kiếm đến các sàn thương mại điện tử, hàng loạt "ông lớn" công nghệ đã và đang trở thành mục tiêu của các quy định mới.
Kể từ khi Đạo luật Dịch vụ số (DSA) và Đạo luật Thị trường số (DMA) có hiệu lực, EU liên tục tăng cường các biện pháp thực thi nhằm buộc các nền tảng trực tuyến lớn phải chịu trách nhiệm cao hơn đối với nội dung, hàng hóa và hoạt động kinh doanh trên môi trường số.
Ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) đã phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro (630 triệu USD) sau khi nền tảng bán lẻ trực tuyến này lưu hành các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi và mỹ phẩm không an toàn.
Trước AliExpress, mạng xã hội X từng bị phạt 120 triệu euro vì vi phạm các nghĩa vụ về minh bạch và kiểm soát nội dung theo DSA. Đến tháng 5 năm nay, Temu tiếp tục bị xử phạt 200 triệu euro do không ngăn chặn hiệu quả các sản phẩm bất hợp pháp trên nền tảng.
Song song với đó, EU cũng mở rộng sức ép sang các doanh nghiệp công nghệ khác. Apple và Meta đã bị phạt theo Đạo luật Thị trường số vì các hành vi bị cho là hạn chế cạnh tranh, trong khi Google và Shein vẫn đang nằm trong tầm ngắm của các cuộc điều tra.
Những động thái liên tiếp này cho thấy EU đang chuyển từ cách xử lý từng vụ việc sang xây dựng một khuôn khổ quản lý toàn diện, trong đó quy mô nền tảng càng lớn thì trách nhiệm pháp lý đối với người tiêu dùng và thị trường số cũng càng cao.
Bình luận (0)