Ngày 23/7, EU đã đạt được thỏa thuận sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng. EU đã phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên.
Theo các nhà ngoại giao EU, điểm đáng chú ý của gói trừng phạt mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó.
Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các nước thứ ba theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn 1 năm.

(Ảnh chụp màn hình)
Ngoài lĩnh vực năng lượng, gói trừng phạt mới còn áp đặt các biện pháp hạn chế đối với 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa và các nhà kinh doanh dầu mỏ.
Nga đến nay vẫn tuyên bố các lệnh trừng phạt của EU là bất hợp pháp, cho rằng những biện pháp này gây hại cho châu Âu nhiều hơn Nga, đồng thời điều chỉnh nền kinh tế và tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại ngoài EU.
Bình luận (0)