Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ 27 nước thành viên EU họp khẩn trực tuyến để xem xét hậu quả của cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha.
Ủy viên EU phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner cho biết EU đã triển khai hỗ trợ tài chính khẩn cấp, đồng thời điều thêm lực lượng tới Ceuta nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và hỗ trợ hồi hương những người di cư không đủ điều kiện ở lại.
Theo EU, làn sóng vượt biên quy mô lớn lần này xuất phát từ hoạt động của các đường dây buôn người và thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, khiến hàng chục nghìn người tin rằng biên giới đã “mở”.

(Ảnh chụp màn hình)
EU cũng cho biết sẽ tăng cường hợp tác với các nước thứ ba, trong đó có Morocco, nhằm kiểm soát dòng người di cư.
Ông Magnus Brunner, Ủy viên EU phụ trách Nội vụ và Di cư, cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Tây Ban Nha. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận tình hình đã được kiểm soát, không có người di cư nào vào phần lãnh thổ lục địa của Tây Ban Nha và khu vực Schengen không bị ảnh hưởng”.
Dù tình hình trước mắt đã được kiểm soát, cuộc khủng hoảng tại Ceuta tiếp tục làm gia tăng sức ép buộc EU siết chặt quản lý biên giới ngoài và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm ngăn chặn những làn sóng di cư tương tự trong tương lai.
Bình luận (0)