Cờ Liên minh châu Âu tại tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định xóa bỏ cơ chế miễn thuế đối với nhóm hàng này để siết quản lý nhập khẩu và bảo đảm cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp trong khối. EU cho biết quy định cũ đã bị nhiều nhà bán lẻ ngoài khối lợi dụng để chia nhỏ đơn hàng, gây thất thu ngân sách và tạo sức ép không cân xứng cho thị trường nội địa.
Theo lộ trình chuyển tiếp, từ ngày 1/7 tới, các kiện hàng nhỏ gửi trực tiếp tới người tiêu dùng EU sẽ chịu mức thuế hải quan cố định 3 euro cho mỗi danh mục mặt hàng. Sau năm 2028, hệ thống thuế quan mới sẽ được áp dụng đầy đủ khi cải cách hải quan toàn khối hoàn tất.
Phát biểu về quyết định này, Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Cyprus, ông Makis Keravnos - quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, nhấn mạnh rằng khi thương mại điện tử toàn cầu bùng nổ, các quy tắc hải quan của EU buộc phải được cập nhật để theo kịp thực tiễn mới.
Theo Bộ trưởng Makis Keravnos, việc bãi bỏ quy định miễn thuế lỗi thời sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp EU, đồng thời chặn đứng các hành vi lợi dụng kẽ hở pháp lý của những nhà bán hàng thiếu trung thực. Ông cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến trình cải cách hải quan toàn diện, coi đây là yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh kinh tế của Liên minh.
Bình luận (0)