Các đội đua F1 tiến gần tới thỏa thuận về mức trần ngân sách hoạt động

Đình CườngCập nhật 05:22 ngày 05/05/2020

VTV.vn - Thông tin về việc các đội đua sắp đi đến thỏa thuận chung về cắt giảm ngân sách đã được giám đốc điều hành F1 - ông Ross Brawn chia sẻ.

Hiện tại, các đội F1 đang cùng với ban tổ chức và FIA có các cuộc họp để bàn về việc giới hạn ngân sách hoạt động. Theo dự kiến ban đầu, các đội sẽ chỉ được phép sử dụng 175 triệu USD/năm cho tất cả các hoạt động của mình, bao gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), trả lương nhân viên hay các khoản phụ phí khác. Thỏa thuận này đã gây ra sự chia rẽ lớn giữa các đội, nhất là với những đội có tham vọng vô địch.

Tuy nhiên trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng với việc hiện tại đã có 10 chặng đua bị hoãn hoặc hủy, mức ngân sách tối đa 145 triệu USD cho mùa giải sau đang nhận được sự đồng thuận từ các đội. 

Theo ông Ross Brawn, cả 10 đội đua đều nhận thức được tình hình khó khăn hiện tại, và ưu tiên hàng đầu của họ lúc này, chính là giữ được sự ổn định về mặt tài chính, để có thể tranh tài trong mùa giải sau, trước khi nghĩ tới việc phục hồi môn thể thao này. Sang tới năm 2021, nhiều khả năng các đội sẽ tiếp tục bàn luận về mức trần ngân sách mới trong tương lai.





Tags: