Daniel Ricciardo lo ngại về phong độ các tay đua ở mùa giải 2020

Đình CườngCập nhật 05:33 ngày 10/05/2020

VTV.vn - Tay đua người Australia không chắc bản thân mình và các đồng nghiệp có thể giữ được phong độ khi quay trở lại.

Mùa giải 2020 nhiều khả năng sẽ được khởi đầu tại Áo, và cho đến thời điểm này, các tay đua vẫn chưa được tập luyện ở trường đua, mà thay vào đó, vẫn phải nghỉ ngơi do các nhà máy đang đóng cửa, ít nhất là tới cuối tháng 5. Theo Daniel Ricciardo, điều đó rõ ràng không tốt cho các tay đua. Chia sẻ với BBC Radio 5 Live, tay đua 30 tuổ cho biết: "Sẽ là những chặng đua phức tạp và lộn xộn, ít nhất là ở phần đầu mùa giải. Chúng tôi vẫn chưa được cảm nhận nhiều về những chiếc xe mới. Nhưng rồi sẽ phải làm quen với điều đó thôi. Dù sao được đua cũng là vui rồi".

Cũng đồng quan điểm với Ricciardo là lãnh đạo cũ của anh ở Red Bull - Christian Horner. Ông cũng lo lắng về số lượng các vụ tai nạn có thể tăng cao, khi các tay đua không quen với xe của mình, đồng thời khả năng phản xạ, sự quyết đoán cũng giảm đi. Bình thường, một tay đua sẽ chỉ thật sự bắt nhịp với xe của mình từ 3-5 tháng làm quen, trong khi hiện tại, họ chưa có nhiều cơ hội làm được điều đó.