F1: Đội đua Williams tái cấu trúc tài chính vì COVID-19

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:27 ngày 11/04/2020

VTV.vn - Dịch COVID-19 khiến 9 chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2020 bị hoãn và hủy, điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới các đội đua, nhất là những đội có ngân sách hạn chế.

Đội đua Williams vào hôm qua đã công bố 1 số biện pháp tái cấu trúc tài chính nhằm giảm thiểu những thiệt hại do dịch COVID-19. Họ đã nhận được 1 khoản vay từ ngân hàng HSBC - đối tác tài trợ lâu năm của mình, và có thêm được 1 nguồn tiền từ quỹ Latrus Racing do 1 cổ đông của đội đóng góp. Bù lại, đội sẽ phải thế chấp 1 số bất động sản, nhà máy và công xưởng do mình sở hữu. Theo 1 báo cáo, mỗi  đội đua sẽ mất trung bình khoảng 2 triệu USD nếu 1 chặng đua không thể diễn ra.

Trong những năm gần đây, thành tích của đội Williams không được tốt. Ở mùa giải trước,  2 tay  đua George Russell và Robert Kubica thậm  chí chỉ giành tổng cộng… 1 điểm sau 21 chặng. Bản thân George Russell cho biết dù rất nỗ lực, nhưng chiếc xe của đội không tốt khiến anh không thể có được thành tích như mong muốn. 

Ở mùa này, đồng đội của Russell sẽ là Nicholas Latifi - người về nhì chung cuộc ở mùa giải F2 2019. Việc thi đấu không tốt khiến đội Williams gặp hạn chế trong việc thu hút các nhà tài trợ tên tuổi, dù họ đã từng là 1 đội đua rất thành công trong quá khứ.