F1 | Lãnh đội Red Bull không hài lòng với phản ứng của Mercedes

Đình CườngCập nhật 07:53 ngày 20/12/2021

VTV.vn - Hơn 1 tuần sau chặng đua ở Abu Dhabi, các bên liên quan tới cuộc đua vô địch vẫn chưa thôi chỉ trích nhau.

Trong phát biểu mới nhất trước khi nghỉ Giáng sinh, lãnh đội Red Bull - Christian Horner đã hướng tới đối thủ, nhưng không phải là bằng những lợi khen ngợi mang tính xã giao. Nhà quản lý người Anh thẳng thắn chia sẻ với tờ Telegraph: "Tôi thật sự cảm thấy thất vọng khi không có 1 thành viên Mercedes nào dưới bục nhận giải. Thật xấu hổ khi họ đã thực hiện cách mà họ cho là đúng. Họ đã là 1 cỗ máy chiến thắng suốt 8 năm qua, nhưng đến 1 lúc nào đó, điều đó cũng phải kết thúc".

F1 | Lãnh đội Red Bull không hài lòng với phản ứng của Mercedes - Ảnh 1.

Hamilton vẫn đang suy sụp vì thất bại trong cuộc đua vô địch mùa giải 2021

Horner nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chịu nhiều quyết định bất lợi, nhất là ở vòng đầu tiên. Hamilton đã không bị phạt dù anh ấy đã đi tắt để vượt lên. Nhiều người nói rằng anh ấy là nạn nhân ở những vòng cuối tại Abu Dhabi, nhưng về mặt chiến thuật, Mercedes đã mắc lỗi. Họ có quyền để pit stop, nhưng họ đã không làm. Họ bỏ mặc anh ấy trong tình huống đó".

Mercedes hoàn toàn có quyền kiện lên CAS để xem xét lại kết qua GP Abu Dhabi, nhưng đội đua nước Đức đã không làm điều đó. Toto Wolff và Lewis Hamilton cũng không có mặt ở buổi gala trao giải hàng năm của FIA, mà chỉ có giám đốc kỹ thuật James Allison. Lewis Hamilton hoàn toàn có thể bị phạt vì vắng mặt không có lý do chính đáng ở buổi lễ đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: