F1 sẽ có chủ tịch mới trước mùa giải 2021

Đình CườngCập nhật 18:47 ngày 24/09/2020

VTV.vn - Cựu lãnh đạo Ferrari sẽ đảm nhận vị trí mà ông Chase Carey để lại trong thời gian tới.

FIA xác nhận cựu chủ tịch Ferrari - Stefano Domenicali sẽ thay thế cho ông Chase Carey, đảm nhận vị trí chủ tịch F1 từ trước mùa giải 2021. Ông Domenicali năm nay 55 tuổi, hiện đang làm chủ tịch của hãng Lamborghini và là 1 trong những quan chức trong hội đồng điều hành F1.

Ông từng phục vụ ở Ferrari với vai trò chủ tịch đội đua từ năm 2008 đến 2014 và thành công lớn nhất là giúp Ferrari giành chức vô địch đội đua năm 2008. Ông Chase Carey được cho là sẽ giành thời gian cho gia đình và điều hành Liberty Media, thay vì đảm nhận thêm vai trò lãnh đạo F1.

Trước Domenicali, đã có 2 quan chức từng phục vụ ở Ferrari đang làm lãnh đạo các tổ chức liên quan tới F1. Đó là Jean Todt - cựu lãnh đội - hiện là Chủ tịch FIA, và Ross Brawn - cựu giám đốc kỹ thuật, hiện là giám đốc điều hành F1.




Tags: