F1 sẽ có thêm chặng đua ở Ả-rập Xê-út trong năm 2021

Đình CườngCập nhật 06:42 ngày 07/11/2020

VTV.vn - Điểm đến mới của F1 trong năm sau sẽ là quốc gia Trung Đông có tiềm lực tài chính mạnh - Ả-rập Xê-út.

Ban tổ chức F1 xác nhận đã đạt được thỏa thuận về việc đưa 1 chặng đua tới quốc gia Trung Đông trong năm sau. Chặng đua này sẽ diễn ra trong tháng 11, gần với chặng cuối mùa giải - như thường lệ được tổ chức ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Thành phố Jeddah sẽ là nơi tổ chức GP Ả-rập Xê-út.

F1 sẽ có thêm chặng đua ở Ả-rập Xê-út trong năm 2021 - Ảnh 1.

Công ty năng lượng Aramco của Ả-rập Xê-út là đối tác quan trọng của F1

Trường đua đường phố tại Jeddah đã bắt đầu xây dựng, với kỳ vọng sẽ đem đến cho các khán giả sự hấp dẫn của đêm Ả-rập. Trước mắt, GP Ả-rập Xê-út sẽ diễn ra tại Jeddah trong 2 năm 2021 và 2022. Trong tương lai, có thể chặng đua sẽ được chuyển tới Riyadh, nơi chính phủ Ả-rập Xê-út đang có ý định xây dựng 1 trường đua tiêu chuẩn.

Việc Ả-rập Xê-út nhận được quyền đăng cai F1 không phải là điều quá bất ngờ, khi công ty năng lượng Aramco của nước này đang là 1 trong những nhà tài trợ lớn của giải đua xe danh giá. Việc đàm phán tổ chức 1 chặng đua tại đây cũng vì thế trở nên dễ dàng hơn.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!