F1 xác nhận đàm phán để tổ chức chặng đua tại châu Phi

Đình CườngCập nhật 06:04 ngày 02/04/2021

VTV.vn - Giám đốc điều hành Stefano Domenicali cho biết viễn cảnh F1 quay lại châu Phi không còn là điều quá khó xảy ra nữa.


Chia sẻ với báo chí vào hôm qua trong 1 sự kiện quảng bá xe hơi, ông Domenicali cho biết: "Tôi dành sự tôn trọng lớn cho các quốc gia châu Phi, việc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ quá nhiều".

F1 xác nhận đàm phán để tổ chức chặng đua tại châu Phi - Ảnh 1.

Châu Phi cũng đã từng được tổ chức F1 trong quá khứ

Lần gần nhất F1 đua ở châu Phi là vào năm 1993, với GP Nam Phi. Từ đó đến nay, F1 đã không còn tranh tài ở lục địa đen trong khi các châu lục và khu vực khác đều ngày càng có thêm nhiều chặng đua được tổ chức.

Năm nay, F1 đã có tới 23 chặng đua, nhiều nhất lịch sử, dù vậy lại vắng bóng 1 số chặng đua, trong đó có thị trường quen thuộc là Trung Quốc. Ông Domenicali cho biết nếu GP Trung Quốc trở lại vào năm sau thì 1 chặng đua khác sẽ phải bị hủy để đảm bảo các tay đua không phải thi đấu quá nhiều.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!