Fernando Alonso không đặt mục tiêu vô địch mùa 2021

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:25 ngày 08/04/2021

VTV.vn - Tay đua người Tây Ban Nha tỏ ra thực tế với tình hình hiện tại của bản thân và đội Alpine.

Fernando Alonso đã chứng minh phần nào đẳng cấp của mình tại GP Bahrain. Trước khi bỏ cuộc vì 1 sự cố hy hữu liên quan đến phanh, tay đua 39 tuổi đã xếp thứ 7. Đội đua Alpine đã cho thấy sự tiến bộ và tính kế thừa từ Renault. Dù vậy, Alonso vẫn không quá lạc quan về khả năng đua tranh vô địch.

Fernando Alonso không đặt mục tiêu vô địch mùa 2021 - Ảnh 1.

Alonso thừa nhận khó có thể vô địch ở mùa này

Chia sẻ với Sky Sports, tay đua này cho biết: "Ai cũng muốn vô địch thôi, nhưng sẽ chỉ có 1 người xuất sắc nhất làm được điều đó. Ở thời điểm này, việc đặt mục tiêu vô địch là không thực tế với chúng tôi. Đội đua còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện từng bước chiếc xe của mình. Đây là 1 mùa giải rất khó định hình. Bên cạnh việc phải cố gắng trong từng chặng, chúng tôi còn phải phát triển 1 chiếc xe hoàn toàn mới trong năm sau".

Alonso đã 2 lần vô địch F1 liên tiếp vào các năm 2005 và 2006. Từ đó đến nay, anh chưa từng đạt ngôi á quân. Tay đua 39 tuổi ký hợp đồng 2 năm với Alpine và anh sẽ bước sang tuổi 41 khi hết hợp đồng này.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: