GP Hà Lan có thể tiếp tục vắng mặt ở mùa giải 2021

Đình CườngCập nhật 04:23 ngày 04/01/2021

VTV.vn - Bài toán về lợi ích kinh tế đã được các nhà quản lý trường đua Zandvoort cân nhắc trong tình hình hiện tại.

GP Hà Lan dự kiến đã được đưa vào chương trình thi đấu từ năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trường đua Zandvoort không thể sắp xếp thời gian để tổ chức chặng đua tại đây. GP Hà Lan tiếp tục có tên trong danh sách 23 chặng đua của mùa giải 2021, nhưng khả năng tổ chức được hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

GP Hà Lan có thể tiếp tục vắng mặt ở mùa giải 2021 - Ảnh 1.

Khả năng F1 được tổ chức tại Hà Lan trong năm 2021 vẫn còn bỏ ngỏ

Giám đốc trường đua Zandvoort - ông Jan Lammers chia sẻ với báo chí Hà Lan: "Tôi không muốn đề cập quá nhiều vào lúc này. Nhưng nếu chúng tôi không thể đón khán giả vào theo dõi chặng đua, thì việc tạm hoãn thêm 1 năm nữa cũng là điều cần tính đến. Chúng tôi muốn có 1 sự khởi đầu mới với niềm vui từ người hâm mộ. Nếu thiếu vắng điều đó thì sẽ rất thiệt thòi cho họ".

GP Hà Lan đã vắng mặt trong hành trình F1 từ năm 1985 đến nay. So với hơn 30 năm trước, trường đua Zandvoort đã được cải tạo lại gần như toàn bộ, với việc thêm nhiều khúc cua khó hơn cho các tay đua. 




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: