GP Italia ghi nhận khoản lỗ kỷ lục

Đình CườngCập nhật 07:53 ngày 18/09/2021

VTV.vn - Từng là 1 trong những chặng đua hấp dẫn và đông khán giả nhất, nhưng những gì diễn ra tại Monza năm nay lại không làm hài lòng những nhà tổ chức.

Năm ngoái, GP Italia đã phải diễn trong điều kiện không khán giả, đây là điều ai cũng phải chấp nhận và BTC không công bố khoản lỗ. Năm nay, BTC cho phép bán số vé bằng 1 nửa sức chứa của trường đua Monza. Dù vậy, kết quả kinh doanh không khiến họ hài lòng.

GP Italia ghi nhận khoản lỗ kỷ lục - Ảnh 1.

GP Italia chỉ bán được khoảng 16000 vé ở chặng đua chính thức

Chỉ có 16.000 vé được bán cho ngày đua chính, bất chấp trên đường đua, các tay  đua đã thi đấu rất nỗ lực và chiến thắng bất ngờ dành cho đội McLaren. GP Italia năm nay ghi nhận khoản lỗ lên tới 15 triệu euro.

Theo các chuyên gia, việc khán giả lo ngại dịch bệnh chỉ là 1 lý do khiến GP Italia bán được ít vé. Ferrari đã sa sút nhiều những năm qua, cộng thêm với việc giá vé rẻ đã không còn (vé rẻ nhất hiện tại là 100 euro) đã khiến nhiều CĐV thất vọng. Báo chí Italia cũng thờ ơ với chặng đua này. Theo Chủ tịch FIA - Jean Todt, tổ chức này sẽ họp bàn với GP Italia về cách thức thu hút khán giả trong tương lai, khi mà chặng đua này vẫn còn hợp đồng đăng cai dài hạn.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!