Khi F1 gần như chỉ là sân chơi của các tay đua châu Âu

Đình CườngCập nhật 08:03 ngày 20/06/2020

VTV.vn - Công thức 1 ngày nay là cuộc đua với các chặng được tổ chức trên toàn cầu, thế nhưng cho đến thời điểm này, đa phần các tay đua tranh tài đều chỉ đến từ châu Âu.

Trong danh sách 20 tay đua được các đội đăng ký ở mùa giải này, chỉ có 5 tay đua không đến từ châu Âu. Đó là Daniel Ricciardo tới tử Australia, Nicholas Latifi và Lance Stroll tới từ Canada, Alexander Albon đến từ Thái Lan và Sergio Perez từ Mexico. Thực tế, cả 5 tay đua này đều có cả 1 quãng thời gian từ khi còn là 1 thiếu niên thi đấu các giải đua nhỏ ở châu Âu. Tính rộng ra, đã 23 năm kể từ lần gần nhất, có 1 tay đua ngoài châu Âu lên ngôi VĐTG - đó là Jacques Villeneuve năm 1997.

Khi F1 gần như chỉ là sân chơi của các tay đua châu Âu - Ảnh 1.

Nếu như các cầu thủ bóng rổ giỏi trên thế giới đều mơ 1 ngày được đến Mỹ chơi cho NBA, thì các tay đua muốn giấc mơ công thức 1 trở thành hiện thực, họ gần như bắt buộc phải tham dự các chặng đua từ bé ở châu Âu. Đơn giản là bởi đây là nơi đặt đại bản doanh của những hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, cùng với đó là nơi đặt trụ sở của các đội đua.

Những giải đua nhỏ là nơi để các chuyên gia săn tìm tài năng, đa phần đều diễn ra tại châu Âu, với những quy chuẩn rất rõ ràng để đánh giá thực lực của các tay đua. Vì vậy, các tay đua trẻ đều phải ở châu Âu từ nhỏ để tiện cho việc tranh tài. Nếu ai thi đấu ở những khu vực khác, sẽ rất khó để hòa nhập với hệ thống quy chuẩn của những hệ xe liên quan tới công thức 1, và cũng gần như không thể tiếp cận được với các chuyên gia săn tìm tài năng.