Trường đua Indianapolis nằm trong danh sách dự phòng của ban tổ chức F1

Đình CườngCập nhật 08:08 ngày 05/06/2020

VTV.vn - Những năm gần đây, GP Mỹ được tổ chức ở trường đua Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, nhưng có thể năm nay sẽ có 1 sự thay đổi.

Theo thông tin từ báo chí Đức, ban tổ chức F1 đã lên 1 danh sách 1 số trường đua dự phòng trong trường hợp trường đua theo lịch ban đầu không thể tổ chức. Cụ thể, trước mắt sẽ có các trường đua là Imola, Nurburgring và Indinanapolis dự phòng cho các chặng tại Đức, Italia và Mỹ.  Indianapolis là trường đua nổi tiếng với các cuộc đua IndyCar và Indy 500. Theo lịch thì từ đầu tháng 10, trường đua này sẽ trống lịch và có thể tổ chức 1 chặng F1.

Sau khi đã chốt kế hoạch cho 8 chặng đua đầu tiên, ban tổ chức F1 sẽ phải đàm phán và cân nhắc lịch thi đấu cho các chặng tiếp theo, dự kiến tại châu Mỹ và châu Á. Ban quản lý trường đua Sakhir, Bahrain cho biết họ sẵn sàng tổ chức 2 chặng đua liên tiếp tại đây. Theo dự kiến,  chặng cuối mùa giải 2020 vẫn sẽ diễn ra tại trường đua Yas Marina, Abu Dhabi.