Vài nét về trường đua Sochi - nơi sẽ diễn ra chặng 10 mùa giải F1 2020

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:28 ngày 25/09/2020

VTV.vn - Trường đua Sochi là nơi diễn ra chặng đua thứ 10 của mùa giải F1 2020 và có khá nhiều điều thú vị tại đây. Năm nay sẽ là lần thứ 7 GP Nga được tổ chức ở trường đua này

Kế hoạch tổ chức 1 chặng đua xe thể thao tốc độ tại Nga đã được nhắc tới từ những năm 80 thế kỷ trước, nhưng vì nhiều lý do, phải tới năm 2011, quốc gia này mới khởi công xây dựng trường đua Sochi, nằm tại thành phố cùng tên bên bờ biển Đen.

Vài nét về trường đua Sochi - nơi sẽ diễn ra chặng 10 mùa giải F1 2020 - Ảnh 1.

Trường đua Sochi nằm tại khu nghỉ dưỡng và tổ hợp thể thao hàng đầu nước Nga

Trường đua Sochi có chiều dài 1 vòng đua là 5,848 km, gồm có 18 khúc cua, trong đó có 10 khúc cua phải và 8 khúc cua trái. Các tay đua sẽ phải hoàn thành 53 vòng đua với tổng chiều dài 309,745 km. Người đang lập fastest lap tại đây là Lewis Hamilton với thời gian 1 phút 35 giây 761, thực hiện vào năm 2019.

Nằm trong khu phức hợp thể thao Olympic, trường đua Sochi chạy qua 1 số địa điểm nổi tiếng, trong đó có cài phun nước Poyushchiye, sân vận động Fisht hay nhà thi đấu đa năng Bolshoy. Những khúc cua khó ở đây có thể kể đến như khúc cua số 3 với 1 vòng cung, có chiều dài 750m hay các khúc cua từ 10 đến 13.

Vài nét về trường đua Sochi - nơi sẽ diễn ra chặng 10 mùa giải F1 2020 - Ảnh 2.

Sơ đồ trường đua Sochi

Sochi là 1 trường đua có chất lượng mặt đường rất tốt, khí hậu mát mẻ, không có góc cua quá phức tạp, vì vậy các đội đấu thường chọn những bộ lốp mềm để tranh tài, nhằm đạt được tốc độ tối đa.

Mercedes đang là đội đua toàn thắng tại GP Nga, kể từ khi trường đua Sochi được đưa vào hoạt động từ năm 2014 đến nay. Với ưu thế vượt trội hiện tại, 1 chiến thắng nữa là điều không quá khó khăn với đội đua nước Đức