Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khai mạc, mở ra hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tôn vinh bản sắc biển, lan tỏa sức hút điểm đến. Ảnh : Đặng Hiếu
Tối 17/7, Quảng trường 2 Tháng 4 (Nha Trang) trở thành sân khấu mở của biển khi Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế", mở đầu chuỗi hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch diễn ra trong gần một tháng.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế". Ảnh: Đặng Hiếu
Không chỉ là lễ hội của âm nhạc và ánh sáng, Festival Biển Khánh Hòa năm nay lựa chọn kể câu chuyện về một vùng đất bằng chính chiều sâu văn hóa biển. Từ truyền thuyết khai mở, đời sống làng chài, nhịp sống phố biển đến khát vọng hội nhập, mỗi tiết mục đều được dàn dựng như một lát cắt của hành trình hình thành bản sắc Khánh Hòa - nơi biển không chỉ là cảnh quan mà còn là cội nguồn văn hóa và động lực phát triển.

Không chỉ là lễ hội của âm nhạc và ánh sáng, Festival Biển Khánh Hòa năm nay lựa chọn kể câu chuyện về một vùng đất bằng chính chiều sâu văn hóa biển.Ảnh: Đặng Hiếu
Chương trình nghệ thuật gồm ba chương: "Tinh hoa hội tụ - Đất mẹ giao hòa", "Bản giao hưởng xanh - Vịnh ngọc tỏa sáng" và "Khát vọng vươn tầm - Kỷ nguyên rực rỡ". Chuỗi cảnh diễn đưa khán giả đi qua những không gian văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tái hiện đời sống ngư dân, tín ngưỡng biển, vẻ đẹp của vịnh biển cùng nhịp phát triển năng động của một đô thị hướng biển.

Tái hiện vẻ đẹp của vịnh biển cùng nhịp phát triển năng động của một đô thị hướng biển.Ảnh: Đặng Hiếu
Thông điệp xuyên suốt chương trình là sự kết nối giữa di sản và tương lai. Những giá trị truyền thống như nghề khai thác yến sào, hò bá trạo, văn hóa Chăm, văn hóa Raglai hay hình ảnh những làng chài ven biển được đặt trong dòng chảy của một Khánh Hòa đang hướng tới mô hình phát triển xanh, mở rộng giao lưu quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc địa phương.

Khánh Hòa đang hướng tới mô hình phát triển xanh, mở rộng giao lưu quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc địa phương. Ảnh: Đặng Hiếu
Festival Biển Khánh Hòa sau hơn hai thập kỷ tổ chức đã vượt khỏi khuôn khổ của một lễ hội địa phương để trở thành sự kiện văn hóa - du lịch có sức lan tỏa rộng. Chủ đề năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dựa trên kinh tế biển, văn hóa biển và hội nhập, đồng thời gửi đi thông điệp về việc bảo tồn hệ sinh thái đại dương, phát huy giá trị di sản và xây dựng hình ảnh điểm đến bền vững.

Festival Biển Khánh Hòa sau hơn hai thập kỷ tổ chức đã vượt khỏi khuôn khổ của một lễ hội địa phương để trở thành sự kiện văn hóa - du lịch có sức lan tỏa rộng. Ảnh: Đặng Hiếu
Khánh Hòa sở hữu gần 500km đường bờ biển cùng hệ thống vịnh, đảo, di sản và không gian văn hóa đa dạng, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Festival vì thế không chỉ là dịp quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn giới thiệu chiều sâu văn hóa của vùng đất xứ Trầm - biển Yến, nơi mỗi cộng đồng cư dân đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của điểm đến.

Khánh Hòa - nơi mỗi cộng đồng cư dân đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của điểm đến. Ảnh: Đặng Hiếu
Diễn ra từ ngày 10/7 đến 10/8, Festival Biển Khánh Hòa 2026 kỳ vọng tạo thêm sức hút cho mùa du lịch hè, mang đến cho du khách chuỗi trải nghiệm đa dạng từ nghệ thuật, lễ hội, thể thao biển đến khám phá văn hóa bản địa, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Khánh Hòa như một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Người dân, du khách hòa mình vào đêm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Ảnh: Đặng Hiếu

Pháo hoa rực sáng trong đêm khai mạc. Ảnh: Đặng Hiếu
Bình luận (0)