Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPRO hôm thứ năm tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình trạng nắng nóng tại FIFA World Cup 2026™ sau khi các nhà khoa học cảnh báo nguy cơ nhiệt độ nguy hiểm đối với cầu thủ và người hâm mộ đang gia tăng mạnh.
Ngày 13/05/2026 tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ: Toàn cảnh sân vận động trong ngày truyền thông trước thềm FIFA World Cup 2026™ tại sân Lincoln Financial Field. Nguồn: Kyle Ross-Imagn Images.

Ngày 13/05/2026 tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ: Toàn cảnh sân vận động trong ngày truyền thông trước thềm FIFA World Cup 2026™ tại sân Lincoln Financial Field. Nguồn: Kyle Ross-Imagn Images.
Một phân tích của nhóm nghiên cứu khí hậu World Weather Attribution cho thấy khoảng 1/4 trong tổng số 104 trận đấu của giải đấu mở rộng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada có khả năng diễn ra trong điều kiện vượt ngưỡng an toàn nhiệt được FIFPRO khuyến nghị. Mức rủi ro này gần gấp đôi so với World Cup 1994 tại Mỹ.
Các nhà nghiên cứu cho biết khoảng 5 trận đấu có thể diễn ra trong điều kiện được xem là không an toàn, tới mức nên hoãn thi đấu.
Nghiên cứu sử dụng chỉ số WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) - thước đo khả năng cơ thể tự làm mát trong môi trường nóng và ẩm - để đánh giá mức độ nguy hiểm dựa trên thời gian thi đấu dự kiến.
Giám đốc y tế của FIFPRO, Vincent Gouttebarge, cho biết các kết quả nghiên cứu phù hợp với những tính toán mà tổ chức này từng công bố từ năm 2023.
Ông nói: “Những ước tính này cho thấy cần triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro nhằm bảo vệ sức khỏe và hiệu suất của cầu thủ khi thi đấu trong điều kiện nóng.”
FIFA triển khai các biện pháp chống nóng
FIFPRO khuyến nghị áp dụng các biện pháp làm mát khi chỉ số WBGT vượt 26°C và nên hoãn trận đấu nếu vượt 28°C - tương đương khoảng 38°C trong điều kiện khô nóng hoặc 30°C khi độ ẩm cao.
FIFA cho biết đã xây dựng kế hoạch ứng phó với nắng nóng, bao gồm: nghỉ uống nước 3 phút mỗi hiệp, cơ sở hạ tầng làm mát cho cầu thủ và khán giả, điều chỉnh chu kỳ làm việc/nghỉ ngơi, tăng cường chuẩn bị y tế theo điều kiện thực tế.
FIFA tuyên bố: “FIFA cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, tình nguyện viên và nhân viên.”
Chuyên gia lo ngại ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu
Chris Mullington, bác sĩ gây mê và giảng viên cấp cao tại Imperial College London, cho rằng nhiệt độ cực đoan có thể ảnh hưởng tới cách các đội thi đấu nhiều hơn là gây ra khủng hoảng y tế diện rộng.
Ông nhận định: “Đây có thể sẽ là vấn đề về hiệu suất thi đấu hơn là vấn đề sức khỏe.”
Theo ông, các cầu thủ chuyên nghiệp có khả năng thích nghi tốt với môi trường nóng và thường tự điều chỉnh cường độ vận động để tránh quá tải nhiệt.
Nhiều sân vận động không có điều hòa
Theo nghiên cứu, hệ thống làm mát chỉ giúp giảm một phần rủi ro tại 3 trong số 16 sân vận động đăng cai.
Hơn 1/3 số trận có ít nhất 10% khả năng vượt ngưỡng WBGT 26°C sẽ diễn ra tại các sân không có điều hòa, bao gồm: Miami, Kansas City, New York, Philadelphia
Trận chung kết tại sân MetLife Stadium hiện được đánh giá có: xác suất 1/8 vượt ngưỡng 26°C WBGT; khoảng 3% nguy cơ đạt mức nhiệt nguy hiểm hơn
Mức rủi ro này cao gần gấp đôi so với World Cup 1994.
Các nhà khoa học đề nghị đổi thời điểm tổ chức FIFA World Cup 2026™
Giáo sư khoa học khí hậu Friederike Otto của Imperial College London cho rằng FIFA cần xem xét lại thời điểm tổ chức các kỳ World Cup trong tương lai, đặc biệt tại các khu vực dễ xảy ra nắng nóng cực đoan vào mùa hè.
Bà nói: “Xét về mặt sức khỏe, sẽ hợp lý hơn nếu tổ chức FIFA World Cup 2026™ sớm hơn hoặc muộn hơn trong năm, để đây thực sự là một lễ hội bóng đá thay vì trở thành rủi ro sức khỏe lớn cho cả thành phố.”
FIFPRO cũng cảnh báo rằng dù các sân có điều hòa như ở Dallas hay Houston có thể giúp bảo vệ cầu thủ, người hâm mộ tham gia các khu fan festival ngoài trời vẫn phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm nhiệt kéo dài.
Bình luận (0)