FIFA World Cup 2026™ qua những con số

VTV.vn - 104 trận đấu, 48 đội và 3 quốc gia đăng cai, FIFA World Cup 2026™ tạo nên kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Giải vô địch bóng đá thế giới năm nay sẽ là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay với số lượng đội tham gia được mở rộng lên 48 đội, ba quốc gia chủ nhà và 16 sân vận động tổ chức kỷ lục 104 trận đấu trong suốt 39 ngày thi đấu.

Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico là lần đầu tiên kể từ khi FIFA mở rộng số đội tham gia từ 32 lên 48 đội, bổ sung thêm bốn bảng đấu ở vòng bảng và một vòng đấu loại trực tiếp mới với 32 đội.

Lần cuối cùng World Cup mở rộng số đội tham gia là vào năm 1998, với bảy kỳ World Cup gần đây nhất đều có 32 đội và 64 trận đấu. Năm nay cũng đánh dấu lần thứ hai giải đấu được tổ chức ở nhiều quốc gia, sau khi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đăng cai năm 2002.

Sẽ có 11 địa điểm thi đấu tại Mỹ, ba địa điểm tại Mexico và hai địa điểm tại Canada. Mexico sẽ đăng cai 13 trận đấu, bao gồm trận khai mạc tại Thành phố Mexico vào ngày 11 tháng 6 giữa đội chủ nhà và Nam Phi, cùng ba trận ở vòng loại trực tiếp.

Canada cũng sẽ có 13 trận đấu, trận đầu tiên là giữa đội chủ nhà và Bosnia-Herzegovina vào ngày 12 tháng 6 tại Toronto, và ba trận nữa ở vòng loại trực tiếp.

78 trận còn lại sẽ diễn ra tại Mỹ, bắt đầu từ trận đấu giữa Mỹ và Paraguay vào ngày 12 tháng 6 tại khu vực Los Angeles, và bao gồm tất cả các trận đấu ở tứ kết, bán kết và trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey.

Dưới đây là một số thống kê đáng chú ý khác trong World Cup 2026:

1.248

Có một kỷ lục của sự kiện này trong năm 2026 là giải đấu sẽ có 1.248 cầu thủ trong danh sách đội tuyển đến từ 449 câu lạc bộ trong nước ở 71 quốc gia. Có 357 cầu thủ từng tham dự World Cup, cùng với 891 người lần đầu tiên góp mặt.

Anh dẫn đầu với 200 cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ. Đức đứng thứ hai với 109 cầu thủ, tiếp theo là Pháp (86), Tây Ban Nha (86), Ý (71) và Saudi Arabia (49). Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ có kỷ lục 44 cầu thủ đang thi đấu tại World Cup, trong đó 103 cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu tại MLS.

Manchester City của Ngoại hạng Anh có số lượng cầu thủ nhiều nhất trong số các câu lạc bộ với kỷ lục 19 người, tiếp theo là Bayern Munich với 18 người, á quân Champions League Paris Saint-Germain và Arsenal với 16 người và Barcelona với 15 người.

226

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo dẫn đầu tất cả các cầu thủ trong giải đấu với 226 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - nhiều nhất từ trước đến nay đối với một cầu thủ nam. Ronaldo cũng chuẩn bị sánh ngang với Lionel Messi của Argentina để trở thành những cầu thủ duy nhất tham dự 6 kỳ World Cup.

Ronaldo là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup với 8 bàn thắng trong 22 trận đấu.

Messi có số trận đấu World Cup nhiều nhất trong sự nghiệp với 26 trận và cần hai lần ra sân nữa để trở thành người thứ ba có ít nhất 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (Bader Al-Mutawa của Kuwait cũng có nhiều hơn 200 lần ra sân trong các trận đấu quốc tế). Luka Modric của Croatia chỉ còn thiếu 3 lần khoác áo nữa để gia nhập nhóm này.

Guillermo Ochoa của Mexico có tên trong danh sách đội tuyển tham dự World Cup lần thứ sáu nhưng không ra sân trong các trận đấu năm 2006 và 2010.

16

Kỷ lục 16 bàn thắng trong sự nghiệp của Miroslav Klose cho đội tuyển Đức có thể bị phá vỡ ở kỳ World Cup năm nay. Messi bước vào giải đấu với 13 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ đứng sau Klose, ngôi sao người Brazil Ronaldo (15) và Gerd Muller (14). Kylian Mbappe của Pháp cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với tổng cộng 12 bàn thắng trong hai giải đấu trước đó.

8

Chỉ có tám quốc gia từng vô địch World Cup, trong đó sáu đội giành nhiều hơn một danh hiệu, dẫn đầu là Brazil với năm lần vô địch. Hai đội duy nhất lần đầu tiên vô địch trong 11 kỳ World Cup gần đây là Pháp năm 1998 và Tây Ban Nha năm 2010 (lần đầu tiên đăng quang).

2

Chỉ có hai quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch. Cụ thể, Pele dẫn dắt Brazil đến chức vô địch năm 1958 và 1962, và Ý năm 1934 và 1938. Ba nhà đương kim vô địch khác cũng lọt vào trận chung kết, bao gồm Pháp bốn năm trước khi thua Argentina.

6

Đã có sáu nhà đương kim vô địch không vượt qua được vòng bảng, bao gồm ba trong bốn kỳ World Cup gần đây nhất. Pháp trở lại chung kết năm 2022 nhưng Ý (2010), Tây Ban Nha (2014) và Đức (2018) đều bị loại trước vòng đấu loại trực tiếp.

3

Pháp sẽ cố gắng trở thành quốc gia thứ ba lọt vào ba trận chung kết liên tiếp sau khi vô địch năm 2018 và thất bại năm 2022. Tây Đức đã thua trận chung kết năm 1982 và 1986 trước khi đánh bại Argentina năm 1990. Brazil đã vô địch năm 1994 và 2002, xen kẽ là thất bại trước Pháp trong trận chung kết năm 1998.

23

Brazil là quốc gia duy nhất tham dự cả 23 kỳ World Cup, bắt đầu từ năm 1930 tại Uruguay. Brazil cũng dẫn đầu tất cả các quốc gia với 76 trận thắng, 237 bàn thắng và hiệu số bàn thắng bại là +129. Đức đứng thứ hai ở cả ba hạng mục với 21 lần tham dự, 232 bàn thắng và hiệu số bàn thắng bại là +102, bao gồm 10 lần tham dự với tư cách là Tây Đức trước khi thống nhất.

4

Có bốn quốc gia lần đầu tiên tham dự World Cup, đó là Cape Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan. Điều đó sẽ nâng tổng số quốc gia tham dự World Cup lên 84 trong lịch sử.

7

Ai Cập đã chơi bảy trận World Cup mà không thắng. Đội tuyển Ai Cập sẽ cố gắng phá vỡ chuỗi đó bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 gặp Bỉ. Quốc gia duy nhất chơi nhiều trận hơn mà không thắng là Honduras với chín trận. Honduras không đủ điều kiện tham dự năm nay.

2.720

Đã có 2.720 bàn thắng được ghi trong 964 trận đấu tại 22 kỳ World Cup đầu tiên. Kỷ lục 172 bàn thắng trong một giải đấu được thiết lập tại Qatar năm 2022 có thể sẽ bị phá vỡ. Kỷ lục trung bình 5,38 bàn thắng mỗi trận được thiết lập năm 1954 cũng vẫn đang được giữ nguyên.

25

Có hơn 25 năm chênh lệch tuổi tác giữa cầu thủ lớn tuổi nhất và cầu thủ trẻ nhất. Thủ môn Craig Gordon của Scotland sẽ bước sang tuổi 43 năm và 162 ngày vào ngày đầu tiên của giải đấu, trong khi Gilbert Mora của Mexico sẽ tròn 17 tuổi và 240 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.