Ảnh: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí
Một bệnh nhi 14 tuổi, nặng 108 kg, đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) và được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2, kèm biểu hiện gai đen trên da.
Theo BS.CKI Đỗ Thị Thảo, Khoa Nhi, gai đen (acanthosis nigricans) là tình trạng da sẫm màu, dày và có thể hơi nhám, thường xuất hiện ở vùng cổ, nách, bẹn hoặc các nếp gấp. Ở trẻ thừa cân, béo phì, đây có thể là dấu hiệu gợi ý tình trạng kháng insulin, làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp gai đen đều đồng nghĩa với mắc đái tháo đường.
Béo phì ở trẻ em có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như kháng insulin, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và bệnh gan liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Những tình trạng này có thể tiến triển âm thầm, khiến trẻ không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu.
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần theo dõi sự phát triển cân nặng và chiều cao của trẻ theo độ tuổi, không chỉ chú trọng cân nặng đơn thuần. Khi trẻ tăng cân nhanh, thừa cân, béo phì hoặc xuất hiện các vùng da sẫm màu, dày lên ở cổ, nách, bẹn, cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá nguy cơ và chỉ định xét nghiệm khi cần thiết.
Đặc biệt, các dấu hiệu như khát nước nhiều, đi tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài hoặc sụt cân bất thường cần được thăm khám sớm.
Để phòng ngừa béo phì và các rối loạn chuyển hóa, trẻ cần có chế độ ăn cân đối, hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng; duy trì vận động phù hợp với lứa tuổi, ngủ đủ giấc và hạn chế thời gian ngồi trước màn hình.
Bình luận (0)