(Ảnh: AP)
Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố Yazd cho biết những người nước ngoài bị bắt giữ tại tỉnh Yazd ở miền Trung Iran có liên quan đến việc tổ chức, kích động và chỉ đạo những cuộc biểu tình bạo loạn. Trong một số trường hợp, những người nước ngoài bị bắt giữ này có liên hệ với các mạng lưới bên ngoài Iran.
Yazd - một tỉnh chủ yếu là sa mạc với dân số tương đối ít hơn 1 triệu người - là một trong nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình trên toàn Iran hồi tháng 1/2026.
Quốc tịch của những người bị bắt giữ không được nêu rõ.

(Ảnh: AP)
"Trong quá trình xem xét các vụ việc liên quan đến những người biểu tình gần đây, cơ quan chức năng Iran đã xác định được 139 người bị bắt giữ trong các vụ bạo loạn này là công dân nước ngoài" - cảnh sát trưởng Ahmad Negahban cho biết.
Các cuộc biểu tình phản đối giá sinh hoạt tăng cao đã nổ ra ở Iran vào ngày 28/12/2025 - trước khi biến thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc.
Tehran thừa nhận rằng hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp biểu tình. Các nhóm nhân quyền cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Nhóm nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết đến nay đã có gần 50.000 người bị bắt giữ tại Iran.
Chính quyền Iran đổ lỗi cho Israel và Mỹ đã kích động bạo lực.
Các cơ quan tư pháp Iran đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với những người bị bắt giữ có liên quan đến biểu tình bạo loạn và đã thực hiện các hành vi bạo lực.

Bình luận (0)