Người biểu tình tiếp tục xuống đường tại Tehran bất chấp chiến dịch trấn áp gia tăng, ngày 10/1/2026 (Ảnh: AP)
Theo AP, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đang tìm cách đàm phán với Mỹ, sau khi ông đe dọa tấn công nước này liên quan đến chiến dịch trấn áp biểu tình gây nhiều thương vong. Thông tin được đưa ra khi các nhà hoạt động cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc tại Iran đã tăng lên ít nhất 544 người.
Iran chưa có phản ứng trực tiếp trước phát biểu của ông Trump. Bình luận này được đưa ra sau chuyến thăm Iran cuối tuần qua của Ngoại trưởng Oman, quốc gia lâu nay đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Iran có thể đưa ra những cam kết gì, trong bối cảnh ông Trump đặt ra các yêu cầu cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của Tehran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, khẳng định “tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát”, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau các hành động bạo lực, song không đưa ra bằng chứng. Ông cho rằng các cuộc biểu tình trở nên đẫm máu nhằm tạo cớ để Mỹ can thiệp.

Người biểu tình xuất hiện trên đường phố Tehran trong bối cảnh Iran bị cắt kết nối với bên ngoài, ngày 9/1/2026. (Ảnh: AP)
Dù vậy, ông Araghchi nói Iran “sẵn sàng cho ngoại giao”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết kênh liên lạc với Mỹ vẫn được duy trì, song nhấn mạnh đàm phán phải dựa trên lợi ích và quan tâm lẫn nhau, không mang tính áp đặt.
Cùng ngày, Iran huy động hàng chục nghìn người ủng hộ chính phủ xuống đường, trong động thái thể hiện sức mạnh sau nhiều ngày biểu tình thách thức trực tiếp vai trò của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh đám đông hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

Một người biểu tình đeo mặt nạ cầm ảnh Thái tử Iran Reza Pahlavi tại Tehran, ngày 9/1/2026 (Ảnh: AP)
Ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc nhiều phương án đáp trả, bao gồm tấn công mạng hoặc các đòn quân sự trực tiếp. Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông nói Washington đang xúc tiến một cuộc gặp với Tehran, nhưng không loại trừ khả năng hành động trước nếu tình hình tiếp tục leo thang.
Theo Tổ chức Tin tức các nhà hoạt động nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, hơn 10.600 người đã bị bắt trong hai tuần biểu tình. Trong số những người thiệt mạng, 496 người là người biểu tình và 48 người thuộc lực lượng an ninh. Do internet và liên lạc tại Iran bị cắt, AP cho biết chưa thể xác minh độc lập các con số này.
Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12 sau khi đồng Rial Iran sụt giá mạnh, sau đó lan rộng và chuyển thành các lời kêu gọi thách thức trực tiếp chính quyền thần quyền tại nước này.
Bình luận (0)