Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương
Bộ GD&ĐT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời nêu các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp trường học sớm phục hồi sau thiên tai.
Gần 100 tỷ đồng thiệt hại, hàng nghìn trường học bị ảnh hưởng
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến ngành Giáo dục tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chịu tổn thất nặng nề. Theo tổng hợp từ địa phương, đã có 4 học sinh tử vong gồm 3 em ở Đắk Lắk và 1 em tại Lâm Đồng.
Về cơ sở vật chất, nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, phòng học, thiết bị dạy học, hệ thống thoát nước; cây xanh bị gãy đổ. Tính đến trưa 24/11, thiệt hại ước tại 5 tỉnh lên tới 97,5 tỷ đồng. Trong đó, Khánh Hòa thiệt hại lớn nhất với hơn 32,4 tỷ đồng; tiếp theo là Đắk Lắk 28,9 tỷ đồng; Gia Lai 22,6 tỷ đồng; Lâm Đồng 9,3 tỷ đồng và Quảng Ngãi 4,2 tỷ đồng. Một số khu vực vẫn bị chia cắt nên công tác thống kê chưa hoàn tất.
Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập cũng rất lớn: Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách bị hỏng, Đắk Lắk 6.340 bộ, Gia Lai hư hỏng hơn 448.000 cuốn sách cùng 6.425 bộ dụng cụ học tập. Lâm Đồng mất 334 bộ sách, 405 bộ dụng cụ và 550 quyển vở; Khánh Hòa đang tiếp tục rà soát.
Toàn khu vực có 1.942 trường và điểm trường phải cho học sinh nghỉ học. Đến ngày 24/11, còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, chủ yếu tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ
Trước thiệt hại lớn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất sửa chữa, ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để phục hồi cơ sở vật chất. Các lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và người dân được huy động dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút.
Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, Bộ sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách cho học sinh vùng lũ theo nhu cầu địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị khoảng 10 triệu bản sách, hiện đã hoàn thành hỗ trợ cho Đắk Lắk và đang tiếp tục chuyển đến Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.
Bộ GD&ĐT cũng phát động quyên góp trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành, hỗ trợ mỗi tỉnh 300 triệu đồng (tổng 1,5 tỷ đồng) và hỗ trợ 20 triệu đồng cho các gia đình có học sinh tử vong. Bộ phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ giáo viên tại 5 tỉnh với số tiền 2 tỷ đồng.
Huy động quốc tế, hỗ trợ tâm lý cho học sinh sau thiên tai
Trong và sau mưa lũ, Bộ duy trì liên lạc nhanh với các Sở GD&ĐT để cập nhật tình hình và đề xuất hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF Việt Nam. UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã thành lập Nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành Giáo dục, cung cấp đồ dùng học tập, quần áo, nước uống và hỗ trợ tài chính cho các gia đình có học sinh bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, các nhà tài trợ quốc tế sẽ triển khai chương trình tư vấn tâm lý miễn phí cho học sinh tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng; giáo viên cũng được hướng dẫn phương pháp dạy học linh hoạt để giúp các em vượt qua sang chấn sau thiên tai.
Bình luận (0)