Gần 4.000 tài khoản Ngân hàng Ấn Độ bị rò rỉ thông tin - Ảnh chụp màn hình
Cùng với sự phát triển của công nghệ, an ninh mạng đang trở thành vấn đề đặc biệt quan trọng, chỉ một lỗ hổng bảo mật cũng có thể khiến dữ liệu cá nhân của hàng nghìn người bị rò rỉ và phát tán trên mạng.
Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ hôm qua xác nhận: dữ liệu của gần 4.000 khách hàng của ngân hàng này đã bị phát tán trên mạng đen do sự cố an ninh mạng. Thông tin bị lộ gồm họ tên, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ, thư điện tử và hồ sơ vay vốn. Ngân hàng cho biết số dư tài khoản của khách hàng vẫn an toàn, sự cố chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh, kết quả tài chính hay khả năng duy trì dịch vụ.
Hiện Ngân hàng nhà nước Ấn Độ đã thuê một đơn vị an ninh mạng độc lập đánh giá toàn diện và điều tra vụ việc. Cơ quan quản lý ngân hàng Ấn Độ yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường hệ thống an ninh mạng trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng nhằm vào lĩnh vực tài chính.
Hồi tháng 7, Ngân hàng Thương mại Quốc doanh Baroda (Bank of Baroda), một trong những định chế tài chính lớn nhất Ấn Độ, cũng ghi nhận một vụ rò rỉ dữ liệu tương tự.
Nhóm tin tặc mang tên Triple X đã tấn công và chiếm đoạt tài khoản email của một nhân viên, từ đó xâm nhập sâu vào hệ thống nội bộ. Chúng đã đánh cắp và rao bán một kho dữ liệu khổng lồ dao động từ 700 GB đến 1 TB trên các diễn đàn ngầm. Các thông tin nhạy cảm bị lộ lọt bao gồm hồ sơ cá nhân khách hàng, tài liệu định danh KYC, dữ liệu ngân hàng số và các báo cáo kiểm toán bảo mật nội bộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành ngân hàng Ấn Độ.
Đầu tháng 10 vừa qua, Cục Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Ấn Độ (CERT-In) đã phát lệnh cảnh báo khẩn cấp số CIAD-2026-0046 sau khi một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhằm vào chuỗi cổng kết nối (API) làm ảnh hưởng đến khoảng 20 tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng, công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các doanh nghiệp công nghệ tài chính.
Bình luận (0)