Gần 750.000 người phải di dời do chiến tranh, Lebanon đối mặt khủng hoảng nhân đạo

VTV.vn - Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hiện hữu ở Lebanon, nơi hơn 750.000 người đã phải di dời trong 12 ngày kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Con số gần 750.000 người phải di dời do chiến tranh được đưa ra theo số liệu do chính phủ Lebanon công bố.

"Người dân đang bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi điều này" - ông Imran Riza, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Lebanon, nói hôm 11/3. Ông Imran Riza nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế khi phát biểu từ Beirut, nơi ông cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ vang vọng trong suốt cuộc phỏng vấn.

Phần lớn những người tản cư đến từ miền Nam Lebanon. Tại đây, quân đội Israel đã thực thi các lệnh sơ tán trên diện rộng, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công vào khu vực này. Miền Nam Lebanon được coi là một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. 

Gần 750.000 người phải di dời do chiến tranh, Lebanon đối mặt khủng hoảng nhân đạo- Ảnh 1.

Nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon (Ảnh: AP)

Quân đội Israel hôm 10/3 cho biết họ đang hành động quyết liệt chống lại Hezbollah sau khi nhóm được Iran hậu thuẫn này phóng tên lửa vào Israel. Washington cho rằng việc Hezbollah không kích Israel là nhằm trả đũa chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu nổ ra vào ngày 28/2, tính đến ngày 10/3, hơn 570 người đã thiệt mạng và khoảng 1.400 người bị thương ở Lebanon - theo số liệu của chính phủ Lebanon. UNICEF cho biết trong số những người thiệt mạng có rất nhiều trẻ em.

Riza, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Lebanon, lưu ý rằng hiện chỉ có khoảng 120.000 người sơ tán đang ở trong các cơ sở trú ẩn tập thể. Hiện tình trạng sơ tán quy mô lớn đang diễn ra và số người chết ngày càng tăng ở Lebanon.

Gần 750.000 người phải di dời do chiến tranh, Lebanon đối mặt khủng hoảng nhân đạo- Ảnh 2.

Người dân phải sơ tán do các cuộc không kích của Israel ở miền Nam Lebanon và Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, ngày 11/3/2026 (Ảnh: AP)

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố một báo cáo trong tuần này cáo buộc quân đội Israel sử dụng trái phép đạn phosphor trắng ở thị trấn Yohmor, miền Nam Lebanon vào ngày 3/3. Báo cáo cho biết họ đã xác minh được ít nhất 8 hình ảnh dường như cho thấy phosphor trắng được sử dụng trên một khu dân cư của thị trấn và các nhân viên phòng vệ dân sự đang ứng phó với các đám cháy.

"Tác động gây cháy của phosphor trắng có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng dẫn đến đau khổ suốt đời" - Ramzi Kaiss, nhà nghiên cứu về Lebanon tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cảnh báo trong một tuyên bố hôm 10/3.

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố hôm 11/3 rằng họ hiện không biết và không thể xác nhận việc sử dụng đạn pháo chứa phosphor trắng ở Lebanon như cáo buộc. Mặc dù đạn khói chính của Israel không chứa chất này, nhưng họ cho biết một số loại có chứa "một lượng nhất định" phosphor trăng, điều này là hợp lệ  theo luật quốc tế. Chúng được sử dụng để tạo màn khói và không được sử dụng để nhắm mục tiêu hoặc gây cháy - theo quân đội Israel.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.