Các số liệu mới công bố cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,5% trong quý II, thấp hơn so với mức 2,1% của quý trước. Tuy nhiên, nhiều tờ báo cho rằng, con số này chưa phản ánh đầy đủ tình hình, đặc biệt là sức cầu của doanh nghiệp và người dân. Thậm chí có một số ý kiến cảnh báo, nền kinh tế đang nóng hơn so với số liệu tăng trưởng bề mặt.
Khi số liệu GDP quý II của Mỹ được công bố, mức tăng trưởng tổng thể có vẻ gây thất vọng. Tuy nhiên, phân tích của nhiều tờ báo đã cho thấy bức tranh khác về các động lực bên trong nền kinh tế.
Một phần tựa đề bài báo trên tờ Marketwatch cho rằng thực tế nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Chi tiêu tiêu dùng - yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đã tăng mạnh 3,2% tính theo năm, so với mức tăng khiêm tốn 0,5% của quý I. Đồng thời, chi tiêu của doanh nghiệp cho trang thiết bị đã tăng 15% trong hai quý liên tiếp, khi các công ty đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng và các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Ở góc nhìn khác, Hãng thông tấn AP đánh giá, mức tăng trưởng 1,5% chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế Mỹ, do hàng nhập khẩu bị khấu trừ trong quá trình tính GDP. Trong quý II, nhập khẩu tăng với tốc độ 11,5%, một phần do doanh nghiệp mua thêm thiết bị phục vụ đầu tư AI. Riêng yếu tố này đã làm tăng trưởng quý II mất hơn 1,5 điểm %.
Khi đi sâu phân tích các động lực tăng trưởng của kinh tế Mỹ, nhiều tờ báo còn cẩn trọng nhận định, một số động lực hiện nay đang quá nóng.
Bài viết trên Reuters có tựa đề "Nền kinh tế Mỹ đang bị kích thích quá mức" chỉ ra một thực tế có phần luẩn quẩn, khi giá cổ phiếu, bất động sản ở mức cao và vẫn tiếp tục tăng, cho phép 25% nhóm cư dân thu nhập tốt nhất chi tiêu nhiều hơn, bất chấp lạm phát và giá xăng cao. Sức mua tập thể mạnh lại giúp các công ty mở rộng biên lợi nhuận, dẫn tới sự tăng giá cổ phiếu và càng làm tăng thêm sự giàu có của nhóm thu nhập cao.
Tương tự, tờ Nhật báo Phố Wall cũng có bài viết: "Sự bùng nổ AI đang biến đổi nền kinh tế Mỹ đến mức không thể nhận ra". Khi trứng đang tiếp tục được bỏ thêm vào giỏ trí tuệ nhân tạo, các hãng công nghệ chi hàng trăm tỷ USD để đáp ứng nhu cầu điện toán AI và cũng phát hành hàng tỷ đô tiền nợ để thực hiện các giao dịch mua sắm. Nhưng bài báo cũng đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu sự bùng nổ này kết thúc. Vì sức mạnh nền kinh tế có được từ sự tăng trưởng nóng của AI là một điểm dễ bị tổn thương.
Tổng cầu tại Mỹ tăng cao đang làm mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% khó đoán hơn. Trong bối cảnh Fed vẫn giữ nguyên lãi suất điều hành, lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài đang tiếp tục tăng làm các điều kiện tài chính tại Mỹ thắt chặt hơn.
Bình luận (0)