Giàn khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 13/3 và vượt mốc 103 USD/thùng trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu tại đảo Kharg của Iran – nơi xử lý khoảng 85–90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Dù Washington chưa nhắm trực tiếp vào hạ tầng dầu mỏ, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể xem xét các bước đi tiếp theo nếu Iran tiếp tục cản trở lưu thông qua eo biển Hormuz.
Chốt phiên 13/3, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,68 USD (2,67%) lên 103,14 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4 cũng tăng 2,98 USD (3,11%) lên 98,71 USD/thùng. Trong hai tuần kể từ khi xung đột bùng phát, giá Brent và WTI đã tăng lần lượt 43,1% và 48,2%.
Động lực chính của đợt tăng giá là tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới. Các nguồn tin cho biết Iran đã rải nhiều thủy lôi tại khu vực này, khiến việc khôi phục hoạt động hàng hải gặp nhiều khó khăn. Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển nhằm gây sức ép.
Để hạ nhiệt thị trường, Mỹ đã cho phép các quốc gia mua khoảng 100 triệu thùng dầu Nga đang mắc kẹt trên biển trong vòng 30 ngày, đồng thời dự kiến phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tung ra khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.
Tuy vậy, giới phân tích cho rằng các biện pháp này chỉ có tác động hạn chế vì không tạo thêm nguồn cung mới. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể duy trì trung bình trên 100 USD/thùng trong tháng 3 do rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn ở mức cao.
Bình luận (0)