Giá dầu đã tăng vọt 20% trong phiên giao dịch sớm nay (9/3), vượt qua mức cao nhất hồi tháng 7 năm 2022. Chiến sự đang mở rộng giữa Mỹ-Israel với Iran có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu cao trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ngay cả khi xung đột kéo dài một tuần này kết thúc sớm. Lý do là bởi các nhà cung cấp phải vật lộn với các cơ sở hạ tầng bị hư hại, hậu cần bị gián đoạn và rủi ro vận tải đường biển tăng cao. Các quốc gia hiện đều tìm các giải pháp trước cơn sốt giá dầu hiện nay.
Tại châu Âu, nguồn cung dầu từ Nga đang được một số nước lựa chọn là giải pháp số 1. Cụ thể là Hungary và Slovakia - các thành viên EU vẫn nhập khẩu dầu Nga và duy trì quan hệ với Moskva.

Công nhân làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở tỉnh Wasit (Iraq). (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 8/3 cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen vào ngày mai (10/3) để thúc đẩy việc tái khởi động dòng dầu từ Nga. Hiện Sovakia và Hungary đang gia tăng áp lực buộc Ukraine phải tái khởi động đường ống Druzhba chuyển dầu từ Nga qua Ukraine đến Hungary và Slovakia, nếu không sẽ chặn khoản vay 90 tỷ dành cho Kiev.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho hay: "Việc chặn khoản vay quân sự cho Ukraine - thuần túy là hệ quả logic từ động thái của Tổng thống Ukraine khi ngăn chặn nguồn cung dầu cho Slovakia và Hungary".
Trong khi đó, Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới cho biết sẽ đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu.
Ông Narendra Taneja - Chủ tịch Viện Chính sách Năng lượng Độc lập cho biết: "Chúng ta có dự trữ chiến lược đủ dùng trong 25 ngày. Thêm vào đó, chúng ta còn có dầu trong các kho chứa, nhà máy lọc dầu và các kho dự trữ khác đủ dùng trong khoảng 25 ngày nữa. Như vậy, tổng cộng chúng ta có khoảng 50 ngày dự trữ dầu. Chính phủ Ấn Độ và các công ty của chúng tôi, cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân, đang tỏa đi khắp thế giới để cố gắng ký kết các thỏa thuận mới. Kể từ khi dầu từ Trung Đông trở thành một thách thức do tình hình hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực đảm bảo nguồn dầu nhiều hơn từ Nga, Angola, Brazil, Hoa Kỳ, Mexico, Nigeria, Brunei, Úc và bất kỳ nơi nào khác".
Còn chính phủ Hàn Quốc đang xem xét áp dụng hệ thống trần giá dầu lần đầu tiên sau gần 30 năm trong bối cảnh lo ngại về giá năng lượng tăng cao sau cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.
Tổng thống Lee Jae Myung đã ra lệnh cho các quan chức nhanh chóng xây dựng hệ thống giá trần theo khu vực và loại nhiên liệu nếu việc thực hiện mức giá trần thống nhất trên toàn quốc gặp khó khăn. Ngoài ra, chính phủ cũng quyết định mua hơn 6 triệu thùng dầu thô từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để ổn định nguồn cung năng lượng.
Bình luận (0)