Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Bên cạnh đó, nhà đầu tư vẫn chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ lớn để đánh giá liệu đà tăng nhờ trí tuệ nhân tạo còn đủ lực đỡ cho thị trường trong nửa cuối năm.
Chốt phiên ngày 22/7, cả ba chỉ số chính đều giảm trong biên độ hẹp. Xu hướng giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ đã chịu áp lực từ diễn biến trên sàn hàng hoá, khi cả hai loại dầu đều tăng giá mạnh. Trong đó giá dầu Brent tăng tới hơn 4%, đang giao dịch ở ngưỡng trên 95 USD/thùng. Đà tăng này diễn ra khi xung đột giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang.
Nhà đầu tư lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài. Đây là yếu tố có thể tác động trực tiếp tới thị trường chứng khoán Mỹ, do lạm phát cao có thể khiến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang thận trọng hơn. Những ngày gần đây, kỳ vọng thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần sau đã ở mức 35%, cao gấp 3 lần so với tuần trước.
Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn tiêu cực, khi mùa báo cáo lợi nhuận quý II vẫn mang đến một số tín hiệu hỗ trợ. Các ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh khả quan, cho thấy hoạt động tín dụng và nhu cầu tài chính trong nền kinh tế Mỹ vẫn được duy trì.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cũng báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự kiến. Hiện nay, nhà đầu tư đang tiếp tục chờ đợi kết quả của loạt công ty lớn như Alphabet, Tesla, IBM và Texas Instruments…
Trọng tâm theo dõi không chỉ là lợi nhuận quý, mà còn tập trung vào các vấn đề như đơn hàng mới, ngân sách công nghệ của doanh nghiệp và cả mức chi dự kiến cho hạ tầng AI trong nửa cuối năm.
Thị trường chứng khoán trong giai đoạn này đang cần các tín hiệu rõ hơn từ cả phía doanh nghiệp và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cuộc họp của Fed trong tuần tới sẽ được theo dõi sát, đặc biệt là các thông điệp về định hướng lãi suất trong nửa cuối năm.
Bình luận (0)