Gia Lai khẳng định sức hút đầu tư, từng bước mở rộng không gian tăng trưởng bền vững với 273 dự án được trao và ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.
Sáng 28/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, xác định đây là thời điểm bản lề để địa phương chuyển mình với tư duy phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, sau sáp nhập, tỉnh có diện tích hơn 21.500 km², lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 35 dân tộc cùng sinh sống. Không chỉ mở rộng về quy mô, Gia Lai còn hội tụ nhiều lợi thế phát triển, đặc biệt là hơn 600.000 ha rừng và quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, tạo nền tảng cho phát triển nông - lâm nghiệp quy mô lớn, bền vững.
Gia Lai được đánh giá có vị trí chiến lược khi nằm trên trục kết nối Đông - Tây và Bắc - Nam, đóng vai trò “điểm nối” giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Đồng thời, đây cũng là cửa ngõ ra biển của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, mở ra dư địa lớn để phát triển logistics liên vùng, công nghiệp chế biến và kinh tế cửa khẩu.
Các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026 tại Gia Lai.
Theo lãnh đạo tỉnh, Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; công nghệ cao (trí tuệ nhân tạo, bán dẫn); du lịch; nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; cùng với đó là phát triển dịch vụ cảng và logistics. Trong đó, du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên sự kết hợp giữa biển, hệ sinh thái rừng và di sản văn hóa Tây Nguyên - Chămpa.
Song song, tỉnh tập trung 4 khâu đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng. Nhiều dự án trọng điểm được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và xây dựng cảng biển nước sâu Phù Mỹ.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Anh Tuấn khẳng định vị thế, tiềm năng phát triển của Gia Lai.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận nỗ lực của Gia Lai trong hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của bão Kalmaegi, đồng thời đánh giá cao quyết tâm của tỉnh khi xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 15%.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng cao không chỉ là con số mà thể hiện tư duy phát triển mới, chủ động và quyết liệt. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Gia Lai cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó quán triệt hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc và trọng tâm.
Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản trị công; triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Gia Lai tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; xác định tăng trưởng cao là nhiệm vụ xuyên suốt; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; cải cách hành chính, chuyển đổi số; và tăng cường thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phó Thủ tướng khẳng định, với tiềm năng đất đai, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng quyết tâm đổi mới của chính quyền địa phương, Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn, nhiều cơ hội hợp tác đầu tư. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, ổn định và bền vững lâu dài.
Đại diện các nhà đầu tư phát biểu tại Hội nghị.
Gia Lai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án.
Bình luận (0)