Trong những đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu làm mát cơ thể nhanh chóng bằng quạt, điều hòa nhiệt độ hay tắm nước lạnh của người dân tăng cao. Tuy nhiên, chính những thói quen tưởng chừng bình thường này lại ẩn chứa nguy cơ khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt, làm gia tăng đáng kể các trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên dẫn đến méo miệng, liệt mặt.
Thực tế lâm sàng cho thấy, nhiều người bệnh bị khởi phát đột ngột chỉ sau một đêm nằm điều hòa phả thẳng vào người hoặc sau khi đi ngoài trời nắng về lập tức tắm ngay bằng nước lạnh.
Ghi nhận trường hợp của bà Nguyễn Thị Lợi tại thành phố Hà Nội, chỉ sau một đêm ngủ trong phòng bật điều hòa hướng thẳng vào cơ thể, sáng hôm sau bà bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như miệng bị méo, mắt nhắm không kín và khuôn mặt mất cân đối nghiêm trọng; bà Lợi chia sẻ bản thân vô cùng bất ngờ vì không hề đi ra ngoài đường hay phơi nắng nhưng khi mắc bệnh, việc ăn uống trở nên rất khó khăn, không nuốt và không dùng ống hút được, thậm chí khi súc miệng nước liên tục bị phun ra ngoài, buộc phải lấy tay bịt chặt một bên môi.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nghi tại tỉnh Quảng Ninh cũng đột ngột đổ bệnh, xuất hiện biểu hiện mắt mở nhắm không kỹ, mồm bị méo lệch ngay sau khi đi tập thể dục buổi sáng về và thực hiện việc tắm rửa.
Theo các chuyên gia y tế, khoảng 90% số trường hợp mắc liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên hiện nay có liên quan trực tiếp đến yếu tố nhiễm lạnh. Đáng chú ý, căn bệnh này không chỉ xuất hiện ở người lớn mà thời gian qua, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã ghi nhận và tiếp nhận điều trị cho cả những bệnh nhi nhỏ tuổi rơi vào tình trạng méo miệng, liệt mặt do cơ thể bị thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột.

Bác sĩ Hồ Chí Công, Phó Trưởng Khoa Khám và Chữa bệnh theo yêu cầu thuộc Bệnh viện Châm cứu Trung ương phân tích, có nhiều trường hợp trẻ em sau khi đi chơi về, cơ thể đang ra nhiều mồ hôi đã lập tức bước vào phòng bật máy lạnh sâu, đến sáng hôm sau thức dậy đã xuất hiện tình trạng mắt nhắm không khít và miệng bị méo; tỷ lệ trẻ em mắc bệnh này khá cao do các em chưa có ý thức chủ động phòng tránh và tự bảo vệ cơ thể trước sự thay đổi đột ngột từ môi trường nóng sang lạnh như người trưởng thành.
Thống kê tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho thấy, chỉ riêng trong đợt nắng nóng vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhân đến khám và điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do sốc nhiệt.
Phân tích về cơ chế bệnh sinh dưới góc độ chuyên môn, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Viết Thái, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, hiện tượng này xuất phát từ yếu tố phong và hàn, tức là do gió lạnh thổi trực tiếp vào khuôn mặt hoặc trực tiếp vào vùng mang tai của người bệnh, hoặc xảy ra ở những người di chuyển ra ngoài đường gặp gió lạnh vào buổi tối, ngoài ra việc đi tắm nước lạnh ngay sau khi vừa đi về cũng là nguyên nhân phổ biến khiến bệnh khởi phát vào sáng hôm sau.
Các bác sĩ cảnh báo, bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường diễn tiến rất đột ngột, nếu phát hiện muộn hoặc tự ý điều trị không đúng cách tại nhà, người bệnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị liệt vĩnh viễn hoặc gặp các biến chứng nguy hiểm kéo dài như co cứng cơ mặt, liệt mặt mãn tính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ lẫn tâm lý của người bệnh.
Do đó, khoảng thời gian 7 ngày đầu kể từ khi khởi phát được xem là giai đoạn vàng quyết định hiệu quả điều trị; ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như méo miệng, liệt mặt, mắt không nhắm khít, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được can thiệp kịp thời, tuyệt đối không tự ý áp dụng các bài thuốc dân gian truyền miệng để tránh bỏ lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất
Bình luận (0)