Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng của tinh thần tự cường Việt Nam, mà còn là hiện thân cho khát vọng hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sinh thời, Người không chỉ tìm đường cứu nước cho một dân tộc, mà còn trả lời những câu hỏi lớn của thời đại về quyền con người, quyền dân tộc, về hòa bình, công lý và sự tiến bộ xã hội.
136 năm sau ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản của Người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại và tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế.
Tại một tiết học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia của các sinh viên Lào, nhiều bạn trẻ quốc tế đã có thêm cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như giá trị tư tưởng của Người.
Từng có thời gian theo học chương trình Thạc sĩ tại Việt Nam, anh Amiad Horowitz, phóng viên báo People's World, là một nhà nghiên cứu trẻ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người. Theo anh, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị đối với Việt Nam mà còn truyền cảm hứng cho những dân tộc đấu tranh vì hòa bình và công bằng xã hội trên thế giới.
Anh Amiad Horowitz cho rằng, cho đến hôm nay, trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình, người ta vẫn hô vang tên Hồ Chí Minh. Đi sâu hơn vào tư tưởng của Người sẽ giúp hiểu rằng đó không chỉ đơn giản là lòng yêu nước, mà là tình yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế, với tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết. Khi tình yêu đất nước gắn liền với tinh thần quốc tế, điều đó sẽ tạo ra sự đoàn kết, hòa bình và sự đồng cảm giữa các dân tộc. Theo anh, Hồ Chí Minh hiểu rất rõ điều đó.
Nhà báo, nhà sử học Pháp Pierre Daum, tác giả của nhiều cuốn sách và phim tài liệu về số phận hơn 20 nghìn lính thợ Việt Nam tại Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cho rằng tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người Việt Nam xa xứ trong giai đoạn lịch sử đó.
Theo ông Pierre Daum, ngày 2/9/1945, khi toàn bộ 20 nghìn người lính thợ được nghe bài diễn văn của Hồ Chí Minh tại Hà Nội, đó giống như “ánh sáng trong bóng tối”. Đó là khoảnh khắc họ nghĩ rằng cuộc đấu tranh cho sự giải phóng của chính mình đã bắt đầu. Theo ông, thông điệp “mọi quốc gia đều có quyền được tự do, mọi con người đều bình đẳng” đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
Trong hành trình phát triển và hội nhập hiện nay, những giá trị về độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn và phụng sự nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại, tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tự cường, đổi mới và phát triển.
Bình luận (0)