Giải tỏa chợ cóc: Bài toán sinh kế và trật tự đô thị còn nhiều thách thức

VTV.vn - Hà Nội giải tỏa chợ cóc, nhưng tái lấn chiếm vẫn xảy ra do thói quen mua bán và sinh kế chưa được giải quyết, đặt ra yêu cầu về lộ trình bền vững.

Thói quen mua sắm “tiện đâu mua đó” của người dân đang tác động trực tiếp đến sự tồn tại của các điểm chợ cóc, kinh doanh tự phát trên địa bàn Hà Nội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác lập lại trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn. Đến nay, thành phố đã giải tỏa được 170/231 điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, song tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, cho thấy việc xử lý chưa thực sự bền vững.

Gần một tháng sau các đợt giải tỏa, tại một số điểm, chợ cóc lại nhanh chóng quay trở lại với hình ảnh quen thuộc: hàng hóa bày tràn vỉa hè, thậm chí xuống lòng đường. Nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục bám trụ, dù biết việc kinh doanh là vi phạm quy định. Chị Lưu Thị Mừng, tiểu thương phường Định Công, cho biết: hiện chưa có nơi buôn bán ổn định, nếu bị giải tỏa thì chỉ còn cách chờ đợi, bởi điều kiện kinh tế chưa cho phép chuyển sang hình thức kinh doanh khác.

Giải tỏa chợ cóc: Bài toán sinh kế và trật tự đô thị còn nhiều thách thức - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, cùng phường, cho hay mong muốn các cơ quan chức năng có phương án bố trí điểm buôn bán phù hợp để người dân có thể duy trì sinh kế. Tương tự, chị Đỗ Thị Tám chia sẻ, dù đã bán hàng trên vỉa hè suốt hơn 30 năm, nhưng hiện vẫn chưa biết sẽ chuyển đi đâu. Trong khi đó, bà Võ Thị Minh cho rằng nếu không có chỗ buôn bán ổn định thì người dân chỉ còn cách chờ đợi chính sách hỗ trợ từ cơ quan chức năng. Còn bà Đào Thị Thanh cho biết việc bị nhắc nhở, xử lý khiến việc buôn bán ngày càng khó khăn, thu nhập bấp bênh.

Ở một diễn biến khác, chỉ cách đó không xa, chợ Kim Giang – được đầu tư với hạ tầng tương đối đầy đủ – lại rơi vào tình trạng vắng khách, nhiều ki-ốt đóng cửa. Người dân vẫn có xu hướng lựa chọn các điểm chợ cóc do sự tiện lợi, không phải gửi xe, di chuyển xa. “Ít khi vào chợ truyền thống, vì đi qua chợ cóc thì dừng lại mua luôn”, chị Nguyễn Thanh Tâm (phường Khương Đình) chia sẻ. Chị Nguyễn Thu Trang (phường Định Công) cũng cho rằng yếu tố thuận tiện là lý do khiến chợ tự phát thu hút người mua.

Giải tỏa chợ cóc: Bài toán sinh kế và trật tự đô thị còn nhiều thách thức - Ảnh 2.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc. Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, UBND phường Định Công, cho biết địa phương sẽ kiên quyết dẹp bỏ các điểm kinh doanh tự phát, đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động tại các chợ truyền thống như chợ Đại Từ và chợ Khương Đình – những khu vực đã nằm trong quy hoạch.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các điểm chợ cóc và kinh doanh tự phát đã được phân loại thành 4 nhóm, với lộ trình giải tỏa theo từng giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Song song với đó, thành phố đang triển khai các kế hoạch phát triển, cải tạo, nâng cấp và đầu tư hệ thống chợ trên địa bàn, giai đoạn 2026–2030, nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động trong khuôn khổ.

Giải tỏa chợ cóc: Bài toán sinh kế và trật tự đô thị còn nhiều thách thức - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhấn mạnh việc giải tỏa cần gắn với sắp xếp, bố trí các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vào các điểm kinh doanh chính quy hoặc điểm tạm có quản lý, bảo đảm điều kiện buôn bán tại những khu vực còn thiếu hạ tầng thương mại.

Việc giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát là cần thiết để lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, khi bài toán sinh kế chưa có lời giải căn cơ, người dân chưa có nơi buôn bán ổn định, thì tình trạng dọn dẹp rồi tái lấn chiếm vẫn sẽ còn tiếp diễn. Điều này đòi hỏi các giải pháp không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm, mà cần gắn với quy hoạch, hỗ trợ và chuyển đổi sinh kế một cách bền vững.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.