21 tỉnh, thành phố ven biển đang tập trung cao độ thực hiện tháng cao điểm ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nhiều chuyển biến tích cực đã đạt được trong thời gian gần đây tuy nhiên để sớm gỡ thẻ vàng trong năm nay thì vẫn còn nhiều việc phải làm.
Hệ thống giám sát tàu cá giúp cơ quan chức năng ngay tại trạm bờ biết được tàu cá nào đang hoạt động ở vị trí nào. Nếu tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển khai thác thì sớm ngăn chặn. Tất nhiên để làm được, trước đó tàu cá phải được đánh dấu và thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải được mở liên tục.
Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Mất kết nối trên 6 giờ mà không thông báo về bờ hoặc tàu mất kết nối trên 10 ngày mà không vào bờ. Những trường hợp này nếu cố ý ngắt kết nối thì xử lý vi phạm đến cùng.
Tỉnh Khánh Hòa có trên 5.000 tàu cá. Toàn bộ đã được đăng ký, đánh dấu theo đúng quy định. Riêng đối với 1.500 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, ngư dân đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xảy ra trường hợp tàu cá mất kết nối giám sát hành trình. Với lỗi vi phạm này, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xem xét từng trường hợp cụ thể. Nếu không phải nguyên nhân khách quan thì xử lý nghiêm.
Từ đầu năm đến nay xảy ra 143 trường hợp tàu cá của ngư dân Khánh Hòa mất kết nối giám sát hành trình. Có 6 trường hợp xừ phạt với tổng số tiền 155 triệu đồng.
Sẽ bị xử lý nếu không tuân thủ các quy định trong khai thác chính điều này tác động đến ngư dân. Trong năm nay, trên cả nước, số tàu cá vi phạm mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ đã giảm đáng kể. Có 199 tàu vi phạm, giảm hơn 1.000 tàu so với cùng kỳ.
Bình luận (0)