Trong khi người dân miền Trung đang phải chống chọi với mưa lũ, ngập lụt thì người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc vẫn đang vất vả khắc phục hậu quả của những trận mưa lũ lịch sử hồi đầu tháng 10.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính đến ngày 15/10, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã khiến 18 người chết và mất tích, 16 người bị thương; 2.150 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng; gần 240.000 ngôi nhà bị ngập.
Hơn 33.600ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Hàng ngàn héc ta cây ăn quả, cây trồng lâu năm, cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Hơn 19.200 con gia súc và trên 1,3 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 2.100 vị trí quốc lộ và tỉnh lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước
Tính theo giá trị kinh tế, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại gần 17.000 tỷ đồng.

Trong số gần 17.000 tỷ đồng do thiệt hại từ bão số 11 và mưa lũ sau bão, thì riêng tỉnh Thái Nguyên, thiệt hại đã là 12.600 tỷ đồng. Với nhiều người nông dân ở địa phương này, lũ đã cuốn trôi tài sản, hoa màu, vật nuôi. Nhiều hộ vừa thoát nghèo nay lại có nguy cơ tái nghèo.
Khó khăn chồng chất nơi lũ đi qua
Đứng trước dấu tích của căn nhà sau dòng nước dữ chỉ còn lại vài tấm lợp, mảnh gỗ…anh Bình cố gắng để không suy sụp. Toàn bộ tài sản đã mất hết. Bản thân anh sẽ ra tỉnh tìm việc làm, để nuôi hy vọng vực lại kinh tế gia đình.

Trải qua trận lũ lịch sử, toàn xã Thần Sa có gần 230 ngôi nhà bị ngập, 9 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Hàng chục hộ dân phải di dời. Nhiều gia đình có nguy cơ trở lại nghèo đói.
Gia đình anh Thành ở xã La Hiên trước đây vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mua hai con trâu và một đàn lợn. Thế nhưng trận lũ vừa qua đã cuốn đi tất cả niềm hy vọng thoát nghèo của cả nhà.

Không riêng gì chăn nuôi, trồng trọt, nhiều hộ gia đình làm các ngành nghề khác tại Thái Nguyên cũng rơi vào cảnh trắng tay khi toàn bộ máy móc, thiết bị bị ngập nước, hư hỏng nặng.
Để người dân có thể khôi phục sản xuất, khôi phục sinh kế sau lũ, chính quyền địa phương cùng Ngân hàng Chính sách xã hội đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ vốn vay mới cho những hộ bị thiệt hại.
Thiên tai có thể cuốn trôi đi tài sản, nhưng không thể cuốn trôi nghị lực của con người. Với sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và các tổ chức xã hội, người dân Thái Nguyên đang từng ngày nỗ lực dựng lại mái nhà, gây dựng lại sinh kế.
Theo quyết định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội: Ngân hàng sẽ gia hạn nợ với những hộ bị thiệt hại hơn 40%; Khoanh nợ với những hộ thiệt hại từ 40% đến 80%. Các hộ sẽ làm đơn theo mẫu của ngân hàng chính sách xã hội để được xác định mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ tương ứng.
Còn người là còn của
Cao Bằng cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua. Đến thời điểm này, người dân vẫn còn đang vất vả khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa, đồng ruộng. Khó khăn còn nhiều song bà con vẫn tạm gác những bộn bề, lo lắng sang một bên, để chuẩn bị cho những vụ mùa mới, những lứa gà, lứa lợn mới, với tinh thần còn người là còn của.
Cả chục hecta ngô nhà ông Hoàng Văn Thắng (xã Hòa An, Cao Bằng) mất trắng, ngay trước kỳ trổ bắp. Mấy tuần nay, ngày nào ông cũng ra thăm ruộng, xem đất khô chưa. Với thời tiết này, ông ước chừng chỉ vài ngày nữa là có thể đưa máy vào làm đất, gieo vụ mới.
''Người không sao là may rồi, còn người còn sức thì mình cứ làm trên mảnh đất này thôi'', ông Thắng chia sẻ.
Nhà chị Nhẫn thì chỉ cứu được 5 con lợn. Hơn chục con bị lũ cuốn trôi, có con thì chết vì bệnh do ngâm nước lâu ngày. Hơn 100 con chim bồ câu cũng cứu được vài con. Nhưng chị vẫn thấy còn may, vì hai con trâu - tài sản lớn nhất - đã kịp mang đi gửi.
Riêng xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã có hơn 1700 hộ dân bị ngập sau bão, gần 400 ha hoa màu hư hại. Rất nhiều hộ trong số này là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hầu hết các hộ đều đang có các khoản vay, ít thì vài chục, nhiều thì tới hơn trăm triệu.

Tranh thủ mấy ngày nắng, ông Đại lau rửa cái máy kéo để có thợ đến còn sửa được luôn. Có nắng, vợ chồng ông cũng mới dọn được lớp bùn dầy khắp sân, vườn. Cuộc sống sau lũ rồi cũng sẽ ổn định, từ những điều đơn giản nhất.
Theo các chuyên gia kinh tế, thời gian phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai là không quá dài, chỉ mất vài tuần cho đến vài tháng. So với việc khắc phục hạ tầng, giao thông có thể mất đến hàng năm. Điều quan trọng là người dân có nguồn vốn để tái sản xuất hay không. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại cây trồng, vật nuôi để có phương án hỗ trợ. Các địa phương cũng tìm phương án hỗ trợ giống, vật tư, hóa chất để bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất, chăn nuôi.
Bình luận (0)