Sản phụ N.T.T. (19 tuổi, trú tại Nghệ An) nhập viện khi thai 32 tuần 5 ngày, đau bụng nhiều, ra máu âm đạo. Kết quả siêu âm 4D cho thấy trong buồng ối có khối tăng âm nghi ngờ máu cục, dây rốn bám mép bánh rau bất thường. Các bác sĩ lập tức hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu với chẩn đoán xuất huyết buồng ối, biến chứng cực kỳ nguy hiểm.
Khi mở tử cung, toàn bộ buồng ối chứa đầy máu đen, xung quanh dây rốn có nhiều cục máu đông. Ekip nhanh chóng lấy thai, đồng thời xử trí tình trạng tử cung co hồi kém, nguy cơ băng huyết nặng. Sản phụ được truyền 500ml máu, sử dụng thuốc tăng co và khâu cầm máu kịp thời.
Em bé chào đời an toàn, được hỗ trợ hô hấp và chăm sóc tại Khoa Hồi sức sơ sinh, nay đã xuất viện khỏe mạnh. Người mẹ cũng hồi phục tốt sau ca phẫu thuật.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã hội chẩn với Bệnh viện Phụ sản Trung ương để đánh giá quy trình xử trí.
Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, xuất huyết buồng ối là tình trạng rất hiếm, chỉ ghi nhận 1-2 ca mỗi năm, diễn biến đột ngột và khó lường. Nếu không cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và thai nhi là rất cao.
Bình luận (0)