1.9 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT ở TP Hồ Chí Minh tới trường

Khánh Nguyễn. Ảnh: TTXVN-Thứ hai, ngày 14/02/2022 07:31 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hôm nay (14/2), các trường mầm non, tiểu học ở TP Hồ Chí Minh mở cửa trở lại sau hơn 5 tháng kể từ ngày khai giảng. Học sinh lớp 6 cũng bắt đầu đi học trực tiếp.

Theo lịch, nhà trường sẽ đón học sinh vào lớp từ 6h30 đến 7h, và kết thúc buổi học lúc 11h. Buổi sáng các con sẽ học trực tiếp còn buổi chiều học trực tuyến. Việc bố trí này nhằm tạo điều kiện cho học sinh nếu chưa đến trường học trực tiếp vì lý do nào đó thì vẫn có thể học trực tuyến để nắm kiến thức.

Trong tuần qua, nhiều trường tiểu học tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cho học sinh đến lớp 1-2 buổi để làm quen thầy cô, trường lớp và các hoạt động phòng dịch COVID-19.

Theo phương án của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, tuần đầu khi trẻ đi học lại, tạm thời các trường mầm non chưa tổ chức ăn sáng mà dành thời gian dạy trẻ kỹ năng thích ứng với việc đi học lại trong thời kỳ bình thường mới. Sau một tuần, nếu mọi nề nếp đã được thực hiện thì các trường sẽ tổ chức cho học sinh ăn sáng dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Việc tổ chức cho trẻ ăn tại trường sẽ được thực hiện theo từng nhóm và theo lứa tuổi, chứ không cho trẻ ăn đồng loạt như trước đây. Đến ngày 28/2, Sở sẽ tổ chức sơ kết về tình hình đi học lại của học sinh 3 - 6 tuổi, nếu mọi việc thuận lợi thì các trường mầm non sẽ tiếp tục đón trẻ dưới 3 tuổi đến trường từ đầu tháng 3.

1.9 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT ở TP Hồ Chí Minh tới trường - Ảnh 1.

Hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp.

Năm học 2021-2022, TP Hồ Chí Minh có hơn 1,7 triệu học sinh từ các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Như vậy sau hơn 9 tháng giãn đoạn do dịch bệnh các cấp học từ mầm non đến THPT đã trở lại trường. Cho học sinh trở lại đồng loạt vào ngày 14/2 (trừ trẻ dưới 3 tuổi) ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hồ Chí Minh, cho hay Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và đưa ra các tình huống cũng như cách xử lý các tính huống trong điều kiện có dịch.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường cần phối hợp chặt chẽ với y tế của địa phương nhưng không làm thay nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế. Về vấn đề kit test xét nghiệm cho trường học, ngành y tế sẽ cung cấp theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đại diện Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho hay, mặc dù không lấy ý kiến nhưng có hơn 80% đến 85% phụ huynh tiểu học có con học từ lớp 1 đến lớp 5 đăng ký cho con đi học trực tiếp từ ngày 14/2. Khoảng gần 20% phụ huynh học sinh tiểu học chưa đăng ký cho con em đi học lại không đăng ký được xác định vì nhiều lý do như còn lo lắng về dịch COVID-19, hiện đang ở các tỉnh chưa trở lại TP Hồ Chí Minh…

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trực tuyến, học qua truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Hòa Bình (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), dù 7 giờ 30 phút mới bắt đầu tiết học nhưng từ 6 giờ 30 phút ngày 14/2, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường để các em có thời gian trò chuyện với bạn bè, hỏi thăm thầy cô. Ban Giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên chủ nhiệm, bộ môn và các cô bảo mẫu đón học sinh tại cổng trường, hướng dẫn các em thực hiện rửa tay sát khuẩn và đưa từng em lên phòng học. Sau khi ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm các lớp bắt đầu buổi học bằng tiết sinh hoạt để dặn dò học sinh về kế hoạch học tập và những biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch trong thời gian tới.

1.9 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT ở TP Hồ Chí Minh tới trường - Ảnh 2.

Phụ huynh trường tiểu học Hòa Bình (Quận 1) đưa con đến trường.

Chị Nguyễn Tuyết Loan, phụ huynh có con học lớp 2 tại Trường Tiểu học Hòa Bình chia sẻ, hôm nay, con chị rất háo hức và dậy sớm mong được đến trường gặp cô giáo và các bạn. Về việc thực hiện 5K, chị cùng gia đình đã tập cho con ở nhà, tạo thói quen đeo khẩu trang không cần đợi cô giáo nhắc nên rất yên tâm.

Thầy Lý Văn Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình cho biết, hôm nay, trường tổ chức tập trung cho học sinh khối 1 và 2 vì các em còn nhỏ nên được ưu tiên làm quen trường lớp trước. Đặc biệt với khối lớp 1, đây là lần đầu tiên được đến trường kể từ khi năm học bắt đầu nên giáo viên cần có thời gian để hướng dẫn học sinh về môi trường của nhà trường, những vị trí trong nhà trường và cách phòng chống dịch. Ngày mai (15/2), tất cả các khối lớp còn lại sẽ tập trung. Qua tham khảo, hơn 90% phụ huynh của trường đồng ý cho con em đi học lại.

1.9 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT ở TP Hồ Chí Minh tới trường - Ảnh 3.

Học sinh trường tiểu học Hòa Bình (Quận 1) được giáo viên hướng dẫn rửa tay trước khi vào lớp.

Theo thầy Lý Văn Huệ, nhằm tránh tập trung đông, nhà trường chia các khối theo ca sáng và ca chiều, giờ vào học và ra về của từng khối trong mỗi ca cũng chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm cách nhau 15 phút. Hiện trường chưa có kế hoạch tổ chức học bán trú do còn phải theo dõi số lượng học sinh đến trường, tình hình dạy và học thực tế, đồng thời tập hợp, điều phối lại lực lượng bảo mẫu, cấp dưỡng. Đối với các học sinh chưa được phụ huynh đồng ý cho đi học lại, giáo viên sẽ sắp xếp thời gian để dạy bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo các em theo kịp bài vở.

Về công tác phòng dịch, nhà trường đảm bảo học sinh thực hiện rửa tay khử khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang suốt thời gian ở trường và hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường tiến hành tập huấn cho giáo viên về quy trình xử lý khi phát hiện F0 trong lớp, chuẩn bị sẵn phòng để cách ly F0 và giữ liên lạc với cơ quan y tế địa phương. Bên cạnh đó, trường tổ chức hai buổi sinh hoạt với phụ huynh để phổ biến quy trình phòng dịch, hướng dẫn việc lưu ý tình trạng sức khỏe của con em và báo ngay cho trường khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Tân Phú), sáng 14/2, hàng trăm học sinh khối 1 đã tập trung tại trường để tham quan, làm quen với trường lớp, thư viện, bộ phận y tế và nề nếp ở trường trước khi chính thức vào học. Theo cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, từ ngày 14 đến 18/2, trường bố trí các khối lớp đến trường theo ngày để làm quen lại với các tình huống phòng chống dịch. Từ ngày 21/2, học sinh tất cả các khối lớp đều đến trường.

Trước đó, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã tổ chức cho phụ huynh các khối lớp tham quan và thực hiện quy trình vào trường như của học sinh thực hiện khi đến trường. Phụ huynh được tham gia tập huấn và diễn tập các tình huống giả định có F0 trong trường, trong lớp cũng như các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 5K. Trường trang bị 6 máy đo thân nhiệt tự động và mua sắm đầy đủ nước sát khuẩn, bố trí phòng dịch theo phân luồng ra vào học sinh.

1.9 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT ở TP Hồ Chí Minh tới trường - Ảnh 4.

Các em học sinh tiểu học được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường.

Sáng 14/2, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh) để động viên tinh thần các thầy, cô giáo và học sinh trong ngày đầu tiên trở lại trường học.

Đi kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường, các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các thầy, cô giáo cần phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn phụ huynh thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho con em đi học an toàn, khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường cần báo ngay cho giáo viên. Việc hướng dẫn phải thật khéo léo để phụ huynh yên tâm cho con em đi học, không hoang mang, lo lắng.

Ngày 14/2, bên cạnh gần 700.000 học sinh từ khối 7-12, TP Hồ Chí Minh sẽ đón thêm gần 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 tới trường học trực tiếp. Như vậy, sau hơn 9 tháng phải tạm dừng đến trường kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, toàn bộ học sinh TP Hồ Chí Minh đã được đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước