214 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: UBND huyện phải nhận trách nhiệm

Việt Linh - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 15:34 GMT+7

VTV.vn - Về vụ việc chấm dứt hợp đồng với 214 giáo viên ở huyện Kỳ Anh, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND huyện khi tự ý ký hợp đồng với các giáo viên.

Đây là kết luận của đoàn công tác của Bộ Nội vụ, sau buổi làm việc sáng nay (26/10) với UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Kỳ Anh.

Việc chấm dứt hợp đồng đột ngột với các giáo viên cũng chưa thực hiện đúng trình tự. Về hướng giải quyết trong thời gian sắp tới, Bộ Nội vụ đề xuất, đối với các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng, cần đánh giá, phân loại đối với những giáo viên có quá trình công tác tốt; cần có chính sách ưu tiên trong các kỳ tuyển dụng tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước